-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thể thao
17/07/2021 20:41Chính thức xác nhận đã có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại làng vận động viên Olympic Tokyo 2020
Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 mới đây đã đưa ra thông báo xác nhận có ca dương tính với Covid-19 tại làng vận động viên (Olympic village). Đây là ca nhiễm đầu tiên xảy ra, trong bối cảnh Nhật Bản cố gắng tổ chức giải đấu bất chấp lo ngại trở thành một sự kiện siêu lây nhiễm.
Làng vận động viên - hay làng Olympic: Một khu vực sinh sống dành cho vận động viên Olympic và những người liên quan đến Thế vận hội - bao gồm huấn luyện viên, nhân viên y tế, kỹ thuật...
Trả lời tại cuộc họp báo, CEO Toshiro Muto xác nhận ca nhiễm là một người nước ngoài, có liên quan đến công tác tổ chức giải đấu, và hiện tại đã được đưa đi cách ly khỏi làng. Danh tính cũng như quốc tịch của bệnh nhân không được công bố, nhằm đảm bảo quyền riêng tư.
Ở thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 45 ca dương tính với Covid-19 có liên quan đến Thế vận hội, bao gồm vận động viên, quan chức, hậu cần... Các vận động viên đang dần có mặt tại Nhật Bản để chuẩn bị cho giải đấu - kéo dài từ 23/7 đến 8/8.
Việc tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi, khi Nhật Bản vẫn đang cố gắng kiểm soát các ổ dịch trước khi lễ khai mạc diễn ra vào thứ Sáu tuần tới và những lo ngại về tính an toàn dành cho những người tham gia.
Ban tổ chức từ tháng 3/2021 đã cấm các cổ động viên nước ngoài tới cổ vũ. Nhưng với bối cảnh dịch bệnh đang trở nên lo ngại hơn, ban tổ chức quyết định các trận đấu tại Olympic Tokyo năm nay sẽ diễn ra mà không có khán giả.
Nhiều vận động viên đã rút lui khỏi Thế vận hội vì lo ngại dịch bệnh, bao gồm siêu sao quần vợt người Úc Nick Kyrgios, hay cầu thủ bóng rổ Liz Cambage. Hàng ngàn tình nguyện viên cho giải đấu cũng đã bỏ cuộc.

Công chúng Nhật Bản cũng tỏ ra không mấy mặn mà với Thế vận hội trong bối cảnh biến chủng mới đang xuất hiện và mối lo ngại dành cho làn sóng người nước ngoài tới đây có thể biến nó thành một sự kiện siêu lây nhiễm. Tất cả hoàn toàn có thể khiến hệ thống y tế của đất nước thêm áp lực nặng nề.
Được biết, sẽ có hơn 11.000 vận động viên thi đấu tại Thế vận hội. 85% số này sẽ được tiêm chủng Covid-19.
Chương trình tiêm chủng của Nhật Bản đã trở nên tụt hậu khá xa so với các nước phương Tây. Mới chỉ có 20% dân số được tiêm chủng toàn bộ, trong khi Mỹ đã có 48% và Anh là 52%.
Theo J.D (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (3 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (3 giờ trước)