Cựu Phó Chủ tịch FIFA, Hoàng tử Ali bin Al Hussein, vừa công khai chỉ trích ông Gianni Infantino vì hành tinh vì trì hoãn khoản tiền thưởng 4,2 triệu USD của ĐT Jordan nhằm mục đích gây áp lực cá nhân.
05-1785897405-chu-tich-fifa-bi-cao-buoc-tong-tien
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (Ảnh: Reuters)

Tâm điểm của cuộc tranh chấp bắt nguồn từ khoản tiền thưởng ước tính khoảng 4,2 triệu USD mà Liên đoàn Bóng đá Jordan được nhận sau thành tích lọt vào chung kết FIFA Arab Cup. Mặc dù các quy định tài chính của chính FIFA đã quy định rõ ràng về nghĩa vụ chi trả, khoản ngân sách hợp pháp này đến nay vẫn bị đóng băng một cách bất thường.

Tiết lộ về nguyên nhân phía sau, Hoàng tử Ali bin Al Hussein cho biết trong các cuộc tiếp xúc nội bộ, phía Jordan nhận được thông điệp rằng việc xác nhận ủng hộ cá nhân đối với chủ tịch Infantino sẽ là chìa khóa then chốt giúp Liên đoàn tháo gỡ các khó khăn tài chính.

Cho rằng hành vi ép buộc này vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực và giá trị đạo đức nghề nghiệp, ông Ali bin Al Hussein kiên quyết khẳng định Jordan sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào trước các áp lực từ phía ban lãnh đạo FIFA.  

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan cũng thẳng thắn chỉ ra sự mâu thuẫn bất hợp lý trong cách quản lý của tổ chức này. Trong khi FIFA liên tục công bố các báo cáo phô trương về quỹ tài chính dự trữ khổng lồ lên tới hàng tỷ USD, họ lại chậm trễ một cách khó hiểu trong việc hoàn trả nghĩa vụ tài chính chính đáng cho một quốc gia thành viên.  

Sự việc diễn ra trong bối cảnh uy tín của ông Infantino đang đối mặt với nhiều thách thức khi các kế hoạch tài chính gần đây của ông, tiêu biểu là dự án bán cổ phần lợi nhuận World Cup trong tương lai, đã đổ vỡ do vấp phải phản đối gay gắt.

PV (SHTT)