Ông Gianni Infantino đang chịu sức ép lớn khi kế hoạch bán quyền khai thác World Cup vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, buộc FIFA chuẩn bị họp khẩn để xem xét tương lai của vị chủ tịch đương nhiệm.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió khi nhiều thành viên cấp cao của tổ chức này thúc đẩy việc tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm yêu cầu ông từ chức. Nguyên nhân xuất phát từ kế hoạch gây tranh cãi liên quan đến việc bán quyền khai thác World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

03-1785742270-chu-tich-fifa-doi-mat-nguy-co-mat-ghe-sau-tranh-cai-ve-quyen-khai-thac-world-cup
Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino - Ảnh: SunSport

Theo truyền thông Anh, Hội đồng FIFA nhiều khả năng sẽ nhóm họp trong tháng 9 để thảo luận về tương lai của ông Infantino. Trước áp lực ngày càng gia tăng từ các liên đoàn thành viên và dư luận, người đứng đầu FIFA đã phải hủy bỏ kế hoạch vốn bị chỉ trích là một thỏa thuận được thực hiện thiếu minh bạch.

Trong trường hợp ông Infantino không chủ động rời cương vị, phe đối lập được cho là sẽ giới thiệu ứng viên mới để cạnh tranh trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào đầu năm tới.

Một quan chức cấp cao trong giới bóng đá nhận định với The Sunday Times rằng ông Infantino từng nắm nhiều lợi thế nhưng đã tự đánh mất vị thế bằng những quyết định bị cho là quá mạo hiểm và tham vọng.

Kế hoạch bán cổ phần tại World Cup cho các quỹ đầu tư tư nhân cũng khiến nhiều nhà tài trợ của FIFA lo ngại. Ngay cả ngân hàng JP Morgan, đơn vị tham gia sâu vào dự án, cũng được cho là muốn rút khỏi kế hoạch này.

Trước khi dự án trị giá 15 tỷ bảng Anh bị công khai, FIFA từng dự định triệu tập một kỳ Đại hội bất thường. Tuy nhiên, làn sóng phản đối ngày càng mạnh khiến cuộc họp sắp tới có thể trở thành diễn đàn chất vấn trực tiếp Chủ tịch Infantino.

Bên cạnh đó, nhiều thành viên Hội đồng FIFA còn yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập về quyết định hủy thẻ đỏ dành cho tiền đạo Mỹ Folarin Balogun trong thời gian diễn ra World Cup.

03-1785742270-chu-tich-fifa-doi-mat-nguy-co-mat-ghe-sau-tranh-cai-ve-quyen-khai-thac-world-cup
Kế hoạch bán bản quyền World Cup của Infantino vấp phải những phản ứng dữ dội - Ảnh: SunSport

Theo điều lệ FIFA, nếu có tối thiểu 41 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên đồng thuận, tổ chức này có thể triệu tập Đại hội bất thường để tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chủ tịch đương nhiệm.

Trong bối cảnh đó, ba gương mặt được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng thay thế ông Infantino gồm Chủ tịch Concacaf Victor Montagliani, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á Sheikh Salman và Chủ tịch Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi.

Nguồn tin thân cận với ông Montagliani cho biết vị lãnh đạo này có thể nhận được khoảng 96 phiếu ủng hộ từ các liên đoàn thuộc UEFA và Concacaf nếu quyết định tham gia tranh cử.

Hiện tại, ông Infantino được cho là chỉ còn nhận được sự ủng hộ từ các liên đoàn bóng đá Qatar, Maroc và Lebanon. Trong đó, Qatar từng đăng cai World Cup 2022, còn Maroc đang cạnh tranh quyền tổ chức trận chung kết World Cup 2030.

Sáng 1/8, ông Infantino đã hủy bỏ kế hoạch gây tranh cãi nhưng vẫn bác bỏ các lời kêu gọi từ chức. Chủ tịch FIFA khẳng định sẽ nỗ lực đưa các bên trở lại bàn đối thoại với mục tiêu hướng tới lợi ích chung của bóng đá thế giới.

QT (SHTT)