Chủ tịch IOC Kirsty Coventry cho biết tổ chức này sẽ đánh giá liệu Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người đồng thời là thành viên IOC, có vi phạm Điều lệ Olympic hay không sau khi ông tham dự một sự kiện mang màu sắc chính trị tại Mỹ.

Cuộc xem xét được tiến hành sau khi ông Infantino xuất hiện tại lễ khai mạc “Hội đồng hòa bình” – diễn đàn do Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu nhằm kêu gọi đầu tư và xây dựng kế hoạch tái thiết dải Gaza sau xung đột. Sự kiện quy tụ nhiều chính trị gia và lãnh đạo quốc tế.

Hình ảnh ông Infantino đứng cạnh các nhân vật chính trị, đội mũ đỏ in chữ “USA” cùng con số “45-47” – biểu tượng hai nhiệm kỳ không liên tiếp của ông Trump – đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông.

21-1771659417-chu-tich-fifa-gianni-infantino-bat-ngo-bi-dieu-tra.webp
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, xuất hiện ở buổi họp khai mạc của “Hội đồng hòa bình” (Ảnh: Getty).

Tại diễn đàn, ông Infantino công bố việc FIFA ký thỏa thuận hợp tác với Hội đồng hòa bình. Theo đó, FIFA cam kết huy động khoảng 75 triệu USD để phát triển hạ tầng bóng đá tại Gaza, bao gồm sân mini gần trường học và khu dân cư, các sân cỏ đạt chuẩn quốc tế, một học viện đào tạo hiện đại và sân vận động 20.000 chỗ ngồi, với mục tiêu góp phần phục hồi cộng đồng sau chiến tranh.

Phát biểu bên lề Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina, bà Coventry thừa nhận bà không được thông báo trước về sự hiện diện của một thành viên IOC tại vị trí trung tâm của sự kiện chính trị này.

Bà nhấn mạnh Điều lệ Olympic quy định rõ các thành viên phải hành động độc lập với lợi ích chính trị và thương mại, không nhận chỉ đạo từ bất kỳ chính phủ hay tổ chức nào có thể ảnh hưởng đến sự tự do trong hành động và bỏ phiếu.

IOC cho biết sẽ rà soát các tài liệu liên quan đến thỏa thuận được ký kết. Theo bà Coventry, việc duy trì tính trung lập chính trị là nguyên tắc cốt lõi để đảm bảo sự công bằng trong thể thao toàn cầu, và đây là lập trường IOC tiếp tục theo đuổi.

Trước đó, ông Infantino được cho là có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump kể từ khi ông tái đắc cử vào tháng 1/2025. Tháng 12 vừa qua, Chủ tịch FIFA từng trao “Giải thưởng hòa bình của FIFA” lần đầu tiên cho ông Trump tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Washington.

Sự việc lần này làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa vai trò lãnh đạo các tổ chức thể thao quốc tế và yêu cầu giữ trung lập trước những biến động chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.

Minh Ngọc (SHTT)