Cơn đau đầu về nhân sự đang bao trùm đội tuyển quốc gia Malaysia khi họ chuẩn bị cho trận tái đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới trên SVĐ Thiên Trường.

Dù vừa nhận được tín hiệu tích cực từ FIFA khi cơ quan này cho phép tạm hoãn án treo giò một năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch, bóng đá Malaysia vẫn đang đứng trước một "canh bạc" đầy rủi ro.

Bảy cái tên liên quan bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel hiện đã chính thức trở lại sân cỏ chuyên nghiệp. Thực tế, bộ ba Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel cũng đã nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng trong màu áo CLB Johor Darul Ta'zim tại Cúp C1 Đông Nam Á. Sự trở lại này khiến người hâm mộ đất nước này không khỏi phấn khích, liên tục thúc giục HLV Peter Cklamovski triệu tập họ trở lại đội tuyển quốc gia. Bản thân chiến lược gia người Australia cũng không dưới một lần khẳng định nhóm cầu thủ này đóng vai trò then chốt trong sơ đồ chiến thuật của mình.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào hứng đó là một thực trạng pháp lý vô cùng mong manh. Malaysia từng thắng đậm Việt Nam 4-0 ở lượt đi, nhưng kết quả đó đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ do đội bóng áo vàng sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch khi chưa có hồ sơ hợp lệ. Trước đó, FIFA đã có những biện pháp trừng phạt mạnh tay khi xử Malaysia thua 0-3 trong ba trận đấu gặp Singapore, Palestine và Cape Verde vì lý do tương tự.

Đứng trước bối cảnh này, chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim đã đưa ra lời cảnh báo: “Việc đưa 7 cầu thủ nhập tịch trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia là rất rủi ro và nên tránh, dù điều đó có thể giúp chúng ta giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam trong trận lượt về vòng loại”. Ông lo ngại rằng nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia thất bại trong việc khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), cái giá phải trả sẽ không chỉ là một trận đấu.

Ông Zakaria Rahim phân tích sâu hơn về tính chất của lệnh tạm hoãn: “Việc tạm hoãn thi hành án treo giò không có nghĩa là cầu thủ đã hoàn toàn thoát án. Nếu sử dụng nhóm 7 cầu thủ nhập tịch trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng từ CAS và giành chiến thắng, có nguy cơ là kết quả trận đấu sẽ bị đảo ngược và chiến thắng sẽ được trao cho đội đối thủ như các trận đấu trước đó”.

Mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn về ngày 26/2 tới, thời điểm phiên điều trần giữa CAS, Liên đoàn bóng đá Malaysia và các cầu thủ liên quan chính thức diễn ra. Dù vậy, với việc thời điểm đưa ra phán quyết cuối cùng vẫn còn là một ẩn số, đội tuyển Malaysia đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: đặt cược vào những ngôi sao nhập tịch để tìm kiếm chiến thắng trên sân cỏ, hay ưu tiên sự an toàn để tránh một thảm họa pháp lý có thể xóa sạch mọi nỗ lực của họ.

PV (SHTT)