Sáng 28/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức xác nhận toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025–2029 đã tự nguyện nộp đơn từ chức, với hiệu lực được áp dụng ngay lập tức. Đây được xem là động thái hiếm thấy trong lịch sử bóng đá Malaysia, diễn ra trong bối cảnh FAM đang chịu nhiều sức ép liên quan đến công tác quản trị và các vấn đề pháp lý.

Trong thông báo phát đi, Ban Chấp hành FAM khẳng định quyết định rút lui tập thể xuất phát từ tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức, hoàn toàn không liên quan đến lợi ích cá nhân hay toan tính quyền lực. Ban lãnh đạo cho rằng việc chủ động nhận trách nhiệm tập thể và từ chức là cần thiết nhằm bảo vệ tính liêm chính, uy tín cũng như những giá trị cốt lõi của Liên đoàn.

28-1769589409-ban-lanh-dao-lien-doan-bong-da-malaysia-dong-loat-tu-chuc.webp
Lãnh đạo bóng đá Malaysia từ chức hàng loạt vì vụ bê bối nhập tịch.

FAM nhấn mạnh các thành viên Ban Chấp hành đã thống nhất lựa chọn phương án được cho là phù hợp nhất để hạn chế các hệ lụy có thể gây ảnh hưởng tiêu cực và lâu dài đến nền bóng đá quốc gia. Việc đồng loạt từ nhiệm cũng được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì niềm tin của công chúng, đối tác và các bên liên quan trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

Đáng chú ý, theo FAM, động thái này nhằm tạo điều kiện để Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có thể tiến hành đánh giá, rà soát và xử lý, nếu cần thiết, các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành và thủ tục hành chính của FAM một cách độc lập, khách quan, không chịu tác động từ bộ máy đương nhiệm.

Bên cạnh đó, việc rút lui của Ban Chấp hành được xem là bước mở đường cho các cải cách trong tương lai, nếu được đề xuất, có thể được triển khai minh bạch và thuận lợi trên nền tảng niềm tin được tái lập. FAM cũng khẳng định các thành viên đặt lợi ích của bóng đá Malaysia lên trên nhiệm kỳ và chức danh, dù mới đảm nhiệm vai trò chưa đầy 11 tháng trong nhiệm kỳ bốn năm.

Dù không còn giữ vị trí điều hành, các cựu thành viên Ban Chấp hành FAM cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIFA, AFC và các bên liên quan, đồng thời ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới sự ổn định, phát triển bền vững và tương lai lâu dài của bóng đá Malaysia. Áp lực lớn đối với FAM thời gian qua được cho là xuất phát từ vụ việc liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.

Trước đó một ngày, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án treo giò do FIFA áp đặt đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia theo đề nghị của FAM. Quyết định mang tính tạm thời này cho phép các cầu thủ tiếp tục tập luyện và duy trì hoạt động chuyên môn trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, giới chuyên môn lưu ý rủi ro pháp lý vẫn còn hiện hữu, bởi nếu CAS giữ nguyên phán quyết ban đầu của FIFA, các án phạt có thể được kích hoạt trở lại, kéo theo những hệ lụy đáng kể cho bóng đá Malaysia trong giai đoạn tiếp theo.

Minh Ngọc (SHTT)