Thể thao >> Thể thao trong nước

Công Phượng: Mục tiêu của tôi ở mùa tới là ra nước ngoài thi đấu

Tiền đạo đang khoác áo HAGL khẳng định anh sẵn sàng tới Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan thi đấu nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Tại Asian Cup 2019 vừa qua, Công Phượng là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong hành trình tiến vào tứ kết của ĐT Việt Nam. Tiền đạo thuộc biên chế HALG là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở giải này với pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 ở trận gặp ĐT Iraq.

Công Phượng: Mục tiêu của tôi ở mùa tới là ra nước ngoài thi đấu
Công Phượng thi đấu ấn tượng tại Asian Cup 2019

Sau đó, Công Phượng tiếp tục tỏa sáng với bàn gỡ hoà 1-1 ở vòng 1/8 gặp Jordan. Đây cũng là bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu này. Ở tứ kết, dù không ghi bàn Công Phượng vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao với những pha đi bóng lắt léo và dứt điểm quyết đoán, gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đẳng cấp châu Âu của ĐT Nhật Bản.

Với màn trình diễn ấn tượng như vậy, Công Phượng được kỳ vọng sẽ "xuất ngoại" để có sự cọ xát và tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Fox Sport cũng đề cập đến khả năng tiền đạo 24 tuổi này sang Thái Lan thi đấu trong tương lai khi anh đang được liên hệ tới Buriram United - nhà đương kim vô địch giải Thai League 1.

Nếu điều này xảy ra, Công Phượng có cơ hội đối đầu đồng đội ở tuyển Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm - người đã hoàn tất thủ tục để khoác áo Muangthong United. Mới đây, Công Phượng đã chính thức lên tiếng về tương lai của mình.

"Mùa giải tới, mục tiêu của tôi là được ra nước ngoài thi đấu. Có thể là Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, một khi có lời mời hợp lý từ Thái Lan, tôi cũng sẵn sàng cân nhắc. Thái Lan là nơi có cơ sở vật chất dành cho việc tập luyện và thi đấu rất tốt, cũng thích hợp cho sự phát triển sự nghiệp của tôi" - Công Phượng chia sẻ trên Football Tribe.

Công Phượng: Mục tiêu của tôi ở mùa tới là ra nước ngoài thi đấu - 1
Công Phượng khi còn khoác áo Mito HollyHock

Năm 2016, Công Phượng từng có thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại đội bóng hạng Hai Nhật Bản là Mito HollyHock nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Sau đó, anh trở về HAGL để chơi ở V.League trong hai mùa giải vừa qua.

Thái Duy (SHTT)