Bóng đá Malaysia vừa đón nhận tin dữ khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ra quyết định bác toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, giữ nguyên các án phạt nặng liên quan đến vụ bê bối làm giả tài liệu.

Phán quyết cuối cùng từ FIFA

Tối 3/11 (giờ Việt Nam), Ủy ban Giải quyết khiếu nại của FIFA đã công bố kết quả xem xét đơn kháng cáo từ FAM và nhóm cầu thủ bị cáo buộc. Theo thông báo chính thức, FIFA khẳng định giữ nguyên toàn bộ mức phạt do Ủy ban Kỷ luật đưa ra trước đó, liên quan đến hành vi “giả mạo và xuyên tạc thông tin”, vi phạm điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC).

Sau quá trình phân tích, đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ cùng phiên điều trần, Ủy ban Giải quyết khiếu nại đi đến kết luận rằng các lập luận của phía Malaysia “không đủ căn cứ” để thay đổi quyết định ban đầu.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải nộp 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,6 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

03-1762183050-cu-soc-cho-bong-da-malaysia-fifa-bac-khang-cao-giu-nguyen-an-phat-nang-vu-7-cau-thu-nhap-tich-gia-mao.webp
FIFA thông báo giữ nguyên án phạt dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, tất cả các cầu thủ này còn bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng – một án phạt được đánh giá là cực kỳ nghiêm khắc, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của họ.

Cánh cửa kháng cáo vẫn còn, nhưng hy vọng mong manh

FIFA cho biết FAM và các cầu thủ đã nhận được thông báo chính thức về quyết định này. Trong 10 ngày tới, họ có quyền yêu cầu FIFA cung cấp bản quyết định có căn cứ chi tiết. Sau khi nhận được tài liệu này, các bên liên quan sẽ có 21 ngày để tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) – cơ quan xét xử độc lập có thẩm quyền cao nhất trong các tranh chấp thể thao quốc tế.

Tuy nhiên, sau gần 20 ngày chờ đợi trong kỳ vọng được giảm án, người hâm mộ Malaysia lại tiếp tục thất vọng. Việc FIFA bác toàn bộ kháng cáo đồng nghĩa FAM phải đối mặt với tổn thất tài chính lớn và nguy cơ bị siết chặt quản lý hơn nữa.

Nếu FAM chấp nhận phán quyết và không kháng cáo lên CAS, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có thể xem xét áp dụng thêm các biện pháp kỷ luật. Khi đó, đội tuyển Malaysia có khả năng bị trừ điểm trong các trận gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Không chỉ dừng lại ở đó, hậu quả nghiêm trọng hơn là đội tuyển Harimau Malaya có thể đối mặt với nguy cơ bị cấm tham dự Asian Cup 2027 hoặc thậm chí vòng loại World Cup 2030 – kịch bản có thể khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng sâu hơn nữa.

Theo PV (SHTT)