-
Vì sao nhà mặt tiền "phố vàng" Hà Trung luôn hiếm và có giá "trên trời"? -
Giá vàng SJC tiếp tục leo thang, liên tục phá đỉnh mới -
Báo động: Từ cơn sốt thường, nam giảng viên rơi vào cửa tử vì suy đa tạng -
Cơ hội săn "xe chủ tịch" giá sốc: Ngân hàng thanh lý VinFast President chỉ từ 1,3 tỷ đồng -
Giải mã lý do "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner được chọn để "sát hạch" sân bay Long Thành -
Nghệ An: Mẹ bỉm sữa địu con đi giao hàng đánh rơi 20 triệu và "phép màu" giữa đời thường -
Hàng triệu người Việt có thể hưởng lợi từ việc ăn loại quả này mỗi ngày: 2 nghiên cứu mới đã chứng minh -
Hàng nghìn camera AI "vào cuộc": Vì sao CSGT vẫn phải trực tiếp xuống đường? -
Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm -
Vị khách thứ 20 triệu đến Việt Nam được "thưởng nóng", nhận quà siêu khủng gần nửa tỷ đồng
Thể thao
11/03/2021 15:45Để giúp Kiatisuk thành công, bầu Đức cần thêm lần 'nuốt lời' để 'ném tiền' đúng chỗ
Thời "hoàng kim" của HAGL, chẳng ai còn lạ với những thưởng "khủng" của bầu Đức dành cho cầu thủ của mình. Mùa giải 2008, trong khi phần thưởng của đội vô địch là 700 triệu đồng, thì bầu Đức đã treo thưởng đến... 1 tỷ đồng cho trận đấu khai màn mùa giải của đội bóng phố Núi.
Hay như mùa giải 2010, bầu Đức cũng từng treo thưởng 1 tỷ đồng cho chiến thắng của HAGL trước SHB Đà Nẵng.
Cựu cầu thủ Phùng Văn Nhiên, trước đây vài ngày từng chia sẻ rằng khi anh còn thi đấu ở đội bóng phố Núi, bầu Đức thường nói với các cầu thủ của mình: "Bóng đá làm nên thương hiệu cho tao. Các em, các cháu cố mà đá tốt, còn lấy lúa của tao".
Bản thân Kiatisuk cũng cực kỳ quen thuộc với những khoản thưởng nóng, thưởng "khủng" của bầu Đức, ở cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Khoản thưởng khủng ở trận gặp SHB Đà Nẵng nhắc đến ở trên, khi ấy "Zico Thái" đang là HLV trưởng của HAGL.

Vật đổi sao dời, trận đấu đầu tiên của lứa U19 HAGL ở đấu trường V.League, hơn 6 năm về trước, Công Phượng và các đồng đội có được chiến thắng tưng bừng trước Khánh Hòa. Ngay lập tức có thông tin bầu Đức móc túi thưởng ngay 500 triệu đồng. Cũng ngay lập tức, bầu Đức bác bỏ thông tin ấy, cùng lời khẳng định "chắc như đinh đóng cột": "Làm bóng đá, không có chuyện lấy tiền thưởng khích lệ cầu thủ".
Cũng từ đó, trừ khoản tiền thưởng 300 triệu đồng hứa thưởng cho đội bóng Đại học Nông Lâm nếu đoạt chức vô địch SV-League 2020, bầu Đức không còn thưởng tiền cho các cầu thủ của mình mỗi khi đội thắng trận nữa. Thay vào đó là những khoản thưởng khi đội nhà... thua trận.
Chỉ 2 trận sau khi bác bỏ thông tin thưởng nóng cho đội nhà, vòng 3 V.League 2015, ngay sau khi HAGL thua trận trước Thanh Hóa, bầu Đức tuyên bố thưởng to cho các cầu thủ của mình vì "Các cầu thủ HAGL xứng đáng được thưởng vì màn trình diễn tuyệt vời của họ trong trận đấu với Thanh Hóa. Dù thua nhưng cầu thủ đá đẹp để phục vụ khán giả chứ không phạm lỗi thô bạo vì thành tích thắng - thua, và điều này cần được khích lệ".

Tháng Bảy năm 2017, U22 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U22 Hàn Quốc trên sân Thống Nhất. Ngay sau trận đấu, bầu Đức xuống sân, bắt tay HLV Hữu Thắng cùng các cầu thủ trẻ, đồng thời tuyên bố thưởng nóng cho toàn đội 1 tỷ đồng.
Hơn 6 năm sau khoản thưởng của bầu Đức cho các cầu thủ HAGL vì thua trận, đội bóng phố Núi vẫn lận đận ở V.League, chưa thể tìm lại được vinh quang xưa, ở cái ngày mà bầu Đức vung tiền ra thưởng cho "Dream Team" của mình sau mỗi chiến thắng quan trọng.
Vài tháng sau cái ngày bầu Đức thưởng nóng 1 tỷ đồng cho thầy trò HLV Hữu Thắng, U22 Việt Nam thất bại thảm hại ở SEA Games 29, Hữu Thắng từ chức, bầu Đức từ chức.
Mùa giải đầu tiên Kiatisuk trở lại cầm quân ở HAGL, bầu Đức chủ động "cởi trói" về tâm lý cho anh, cũng như các cầu thủ với việc không đặt nặng thành tích, nhưng thầy trò "Zico Thái" lại rất quyết tâm tranh đấu giành chức vô địch, thay vì chỉ mãi lận đận trụ hạng. Ở các tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... cần thêm "liều thuốc" để cùng đội bóng phố Núi bay cao. "Liều thuốc" ấy, tại sao không phải là những khoản thưởng nóng tương xứng với thành tích đạt được?

Đành rằng Công Phượng đã rất giàu, Văn Toàn đã có cả thương hiệu thời trang riêng, Xuân Trường còn oách hơn, khi vừa trở thành "ông chủ" của Trung tâm điều trị phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC, nhưng với họ, cũng như với các cầu thủ cả nội lẫn ngoại binh khác của HAGL, "doping tiền" lúc này sẽ là biện pháp hay giúp họ nỗ lực cống hiến qua từng trận.
Những "đứa trẻ" của bầu Đức ngày nào giờ đã lớn, đã không còn khiến ông bầu phố Núi phải lo "tiền làm hư bọn nhỏ" nữa. "Vết thương" của bầu Đức với những nghi án bán độ lẫy lừng của cầu thủ HAGL giờ đã nằm lại rất xa phía sau. Để giúp Kiatisuk "cho trót", để HAGL có động lực bay cao ở V.League, đã đến lúc bầu Đức "nuốt lời hứa" năm xưa của mình, để thêm lần nữa tung "doping tiền" rồi đấy.
Theo Ngô Trà (Pháp luật và Bạn đọc)
- Giải cứu kịp thời cô gái 20 tuổi bị lừa phá két sắt gia đình, trốn trong nhà nghỉ (10:21)
- Vì sao nhà mặt tiền "phố vàng" Hà Trung luôn hiếm và có giá "trên trời"? (10:19)
- Làn Sóng Xanh 2025: Hòa Minzy lập kỷ lục, Phương Mỹ Chi bội thu ca khúc lọt BXH (10:18)
- Người chồng hy sinh thân mình chắn đạn cho vợ: Bi kịch lay động sau vụ xả súng đẫm máu nhất Australia từ năm 1996 (10:11)
- Giá vàng SJC tiếp tục leo thang, liên tục phá đỉnh mới (10:04)
- Miễn học phí nhưng vẫn gánh thêm tiền triệu “liên kết”: Bao giờ mới chấm dứt? (10:02)
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mua nhà nhờ bản hit tỷ view, trải lòng về cuộc sống sau ly hôn (39 phút trước)
- Khủng hoảng Y tế đẩy Chính phủ Mỹ đến bờ vực đóng cửa lần nữa (40 phút trước)
- Báo động: Từ cơn sốt thường, nam giảng viên rơi vào cửa tử vì suy đa tạng (52 phút trước)
- Hé lộ cách "ăn chặn" tiền A80 của gần 1.000 sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội (52 phút trước)