Burnley bị nghi ngờ không nỗ lực trụ hạng mà tận dụng kẽ hở trong cơ chế tài chính của Premier League để liên tục thăng hạng và xuống hạng để hưởng tiền hỗ trợ.
03-1777823082-doi-bong-anh-bi-nghi-co-tinh-xuong-hang-premier-league

Theo ghi nhận từ talkSPORT, đội chủ sân Turf Moor hiện đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc không thực sự có ý định trụ hạng, mà thay vào đó là tận dụng những kẽ hở trong cơ chế tài chính của Premier League để tìm kiếm lợi nhuận.

Hành trình của Burnley ở mùa giải năm nay là một sự tương phản đầy thất vọng so với hình ảnh của chính họ chỉ một năm về trước. Từng là "ông vua" tại Championship với thành tích 100 điểm cùng kỷ lục 30 trận giữ sạch lưới, nhưng khi bước ra sân chơi lớn, Burnley lại sụp đổ chóng vánh với vỏn vẹn 4 chiến thắng sau 35 vòng đấu. Thất bại 0-1 trước Man City vào ngày 22/4 đã đóng sầm cánh cửa ở lại giải đấu, kéo theo sự ra đi của HLV Scott Parker và sự bất lực của người kế nhiệm tạm quyền Michael Jackson trong việc cải thiện tình hình.  

Vấn đề cốt lõi khiến dư luận phẫn nộ không chỉ nằm ở kết quả bết bát trên sân cỏ mà còn ở những toan tính đằng sau hậu trường. TalkSPORT chỉ ra rằng chiến lược chuyển nhượng của CLB mang nhiều dấu hiệu bất thường, điển hình là việc bán đi thủ thành chủ lực James Trafford ngay sát thềm mùa giải mới. Những quyết định nhân sự gây tranh cãi này được xem là minh chứng cho việc Burnley thiếu đi tham vọng cạnh tranh thực sự để trụ lại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.  

Tâm điểm của sự chỉ trích hướng về khoản tiền hỗ trợ xuống hạng (parachute payments) trị giá 45 triệu bảng mà Burnley sẽ nhận được trong năm đầu tiên trở lại Championship. Nhiều ý kiến cho rằng CLB này đang lợi dụng "vòng lặp thăng và rớt hạng": chấp nhận đầu tư nhỏ giọt, xuống hạng để hưởng lợi từ các khoản hỗ trợ tài chính, rồi sau đó mới thực hiện tái thiết để thăng hạng trở lại.  

Trước thực trạng này, nhà báo Alex Crook của talkSPORT đã đưa ra một đề xuất đầy quyết liệt nhằm ngăn chặn những tính toán kinh doanh gây ảnh hưởng đến chất lượng giải đấu. Ông cho rằng nên áp dụng quy định: "Nếu một đội xuống hạng 2 lần trong 3 mùa, họ nên bị cấm thăng hạng trong 5 năm để tránh lặp lại vòng xoáy toan tính".

PV (SHTT)