-
Xác định 4 cặp tứ kết Champions League 2025-2026: Loạt đại chiến nảy lửa chờ đón -
Ngân hàng tư nhân kỳ vọng "bội thu" lợi nhuận 2026, mạnh tay chi cổ tức -
UAE hứng "mưa" hỏa lực từ Iran: Vì sao quốc gia này trở thành mục tiêu tàn khốc nhất Vùng Vịnh? -
Nhạc sĩ Minh Khang có phạm luật khi xúc phạm người khác? Tài xế tung clip có phải bồi thường? -
Tử vi thứ 5 ngày 19/3/2026 của 12 con giáp: Mùng 1 tuổi nào yên ổn? -
Lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ 1/7: Những quy định sát sườn chủ xe cần biết -
Phẫn nộ đoạn clip người đàn ông ở Hà Nội bị nhóm đối tượng lôi từ nhà ra đường hành hung -
Từ lời tiên tri rùng rợn về "siêu vũ khí" hủy diệt hơn cả bom hạt nhân đến tiếng nổ chấn động của "sát thủ hầm ngầm" Mỹ -
Gia tộc "Mr Pips" và chiến dịch tẩu tán tài sản xuyên Việt: Từ vali đầy vàng đến những căn hộ "siêu sang" nghìn tỷ -
Miền Bắc sắp chuyển mưa dông do đón không khí lạnh tăng cường
Thể thao
20/07/2021 02:10Đội bóng của bầu Đức sẽ lên ngôi vô địch nhờ thể thức độc nhất vô nhị?
Những tranh cãi xoay quanh việc tiếp tục tổ chức hay hủy V.League 2021 vẫn đang tiếp tục. Hiện tại, giải đấu đã diễn ra được 12 vòng đấu. Trước mắt các CLB dự kiến còn vòng cuối giai đoạn 1 và khoảng 5-7 vòng đấu giai đoạn 2.
VPF mới đây đã đề ra kế hoạch lùi V.League 2021 đến tháng 2/2022 để ưu tiên cho đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup và AFF Cup. Tuy nhiên, kế hoạch vướng phải nhiều luồng ý kiến khác nhau.
Một số ông bầu đội bóng đồng ý với chuyện hoãn giải đến năm 2022. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng việc trì hoãn giải đấu quá lâu khiến các CLB phải chịu gánh nặng tiền lương vượt ngoài dự toán, bởi mùa giải thay vì diễn ra trong 7-8 tháng có thể kéo dài tới 13-14 tháng. Theo ý kiến này, V.League 2021 nên được kết thúc luôn mà không có đội xuống hạng.
Mới đây, ông Văn Trần Hoàn - chủ tịch CLB Hải Phòng - còn đưa ra thêm gợi ý đầy táo bạo về kịch bản kết thúc cho V.League 2021. Cụ thể, vị chủ tịch này đề nghị tổ chức trận chung kết tranh ngôi vô địch giữa 2 đội đầu bảng HAGL và Viettel.
Đây là 2 đội thi đấu xuất sắc ở mùa giải 2021 và đang tạo ra cách biệt tương đối lớn so với phần còn lại. Ngoài ý nghĩa tranh ngôi vô địch, trận đấu còn nhằm phân định tấm vé vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2022.
Nếu thể thức này được chấp thuận, sẽ là lần đầu tiên kể từ khi lên chuyên nghiệp, ngai vàng V.League được quyết định bằng một trận chung kết. Thành tích đối đầu của HAGL và Viettel hiện khá cân bằng. Kể từ khi Viettel thăng hạng năm 2019, 2 đội đã gặp nhau 5 trận tại V.League. Mỗi đội thắng 2 trận và có 1 trận kết thúc với tỉ số hòa.
Tuy nhiên, ở cuộc đọ sức gần nhất, HAGL dưới sự chỉ đạo của HLV Kiatisuk đã "thổi bay" Viettel ngay tại sân Hàng Đẫy với tỉ số cách biệt 3-0.
Theo Lupo (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Xác định 4 cặp tứ kết Champions League 2025-2026: Loạt đại chiến nảy lửa chờ đón (07:24)
- Ngân hàng tư nhân kỳ vọng "bội thu" lợi nhuận 2026, mạnh tay chi cổ tức (07:16)
- UAE hứng "mưa" hỏa lực từ Iran: Vì sao quốc gia này trở thành mục tiêu tàn khốc nhất Vùng Vịnh? (07:13)
- Liverpool đè bẹp Galatasaray 4-0: Màn thị uy sức mạnh trước đại chiến PSG tại tứ kết (1 giờ trước)
- Nóng: Iran dội tên lửa vào hạ tầng năng lượng khắp Vùng Vịnh (1 giờ trước)
- Fed giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh lạm phát tăng tốc và bóng ma xung đột Trung Đông (1 giờ trước)
- Hà Nội: Người đàn ông bị 3 người kéo từ trong nhà ra ngoài để hành hung, nạn nhân lên tiếng (1 giờ trước)
- Tài xế kể nguồn cơn vụ nhạc sĩ Minh Khang, gửi lời xin lỗi nhưng tuyên bố sẽ không xóa video (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump dọa "kết liễu" Iran, có động thái leo thang mới tại Trung Đông (1 giờ trước)
- Barcelona hủy diệt Newcastle 7-2: Đêm kinh hoàng của "chích chòe" (1 giờ trước)