-
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc
Thể thao
12/06/2025 14:17Đội tuyển Việt Nam có nên nhập tịch ồ ạt như Indonesia và Malaysia?
Malaysia đẩy tuyển Việt Nam vào chân tường
Trước trận đấu với Malaysia ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng F. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua Harimau Malaya để giữ ngôi đầu. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới.
Chính sách nhập tịch ồ ạt của Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã giúp đội tuyển nước này mạnh lên đáng kể. Với dàn cầu thủ nhập tịch đến từ các nền bóng đá hàng đầu như Tây Ban Nha, Argentina và Brazil, tuyển Malaysia hoàn toàn áp đảo nhà vô địch AFF Cup 2024.
Sự thua kém về thể hình, thể lực lẫn kỹ - chiến thuật khiến “Những chiến binh sao vàng” không chỉ gặp khó trong phòng ngự mà còn bất lực trong việc pressing và tìm kiếm bàn thắng.
Tuyển Việt Nam chỉ cầm cự được trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, khi thể lực suy giảm, các cầu thủ nhập tịch của Malaysia bắt đầu phát huy tối đa năng lực, ghi liền 4 bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc 4-0.
Chiến thắng này không chỉ giúp Malaysia phá dớp 11 năm không thắng Việt Nam, mà còn là lần đầu tiên họ đánh bại “Những ngôi sao vàng” với tỷ số đậm 4-0 trong lịch sử đối đầu.
Quan trọng hơn, Malaysia đã nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, đồng thời đẩy Việt Nam vào thế khó. Nếu muốn đến Saudi Arabia vào năm 2027, tuyển Việt Nam buộc phải toàn thắng các trận còn lại.
Trong trường hợp cả Việt Nam và Malaysia đều thắng hai đội yếu hơn là Lào và Nepal, thì ở trận lượt về, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải thắng Malaysia với cách biệt ít nhất 4 bàn và ghi tối thiểu 5 bàn (5-1, 6-2...) mới có thể đi tiếp, do AFC xét thành tích đối đầu khi các đội bằng điểm.
Với màn trình diễn ở Bukit Jalil, ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất của tuyển Việt Nam cũng khó có thể tin rằng đội nhà sẽ thắng đậm Malaysia, dù được chơi trên sân nhà.
Đội tuyển Việt Nam có nên nhập tịch ồ ạt như Indonesia và Malaysia?
Sau thất bại nặng nề trước Malaysia, HLV Kim Sang Sik đang chịu áp lực lớn khi tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với Asian Cup 2027. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra. Dù chỉ còn 1% cơ hội, tuyển Việt Nam vẫn phải nỗ lực đến cùng.
Bài toán trước mắt của HLV Kim Sang Sik là rút ra bài học từ thất bại tại Bukit Jalil, giúp các học trò hạn chế sai sót trong phần còn lại của vòng loại. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cần rà soát lực lượng, bổ sung những nhân tố phù hợp với chiến thuật để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.
Từ nay đến trận lượt về, HLV Kim Sang Sik có hơn 9 tháng chuẩn bị. Khi đó, những trụ cột như Xuân Son sẽ trở lại. Tuyển Việt Nam cũng có thể bổ sung thêm một số cầu thủ Hendrio, Geovane hay Rimario (nếu nhập tịch thành công) vì họ đủ điều kiện sau 5 năm sinh sống và làm việc liên tục tại Việt Nam.
Chín tháng là khoảng thời gian đủ dài để VFF và HLV Kim Sang Sik tính toán kỹ lưỡng nhằm tìm cách giúp tuyển Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào cho phù hợp? Có nên nhập tịch ồ ạt như Indonesia hay Malaysia để tăng cường sức mạnh tức thì? Hay tìm kiếm cầu thủ Việt kiều chất lượng cao, hoặc kiên định với con đường đào tạo trẻ? Đây là bài toán của tương lai.
Trên thực tế, mỗi quốc gia có một cách phát triển bóng đá riêng. Indonesia và Malaysia chọn con đường đi tắt, đón đầu và họ đang thu được thành công bước đầu. Nhưng không ai dám chắc thành tích đó sẽ bền vững, bởi không phải lúc nào cũng có nguồn cầu thủ nhập tịch hay con lai gốc bản địa chất lượng cao.
Chưa kể, việc nhập tịch tràn lan trong thời gian dài có thể ảnh hưởng tới công tác đào tạo trẻ và sự phát triển của cầu thủ nội, khi họ khó cạnh tranh vị trí trong đội hình chính. Hơn nữa, để sở hữu cầu thủ nhập tịch chất lượng như Indonesia hay Malaysia, chi phí phải bỏ ra là không nhỏ.
Nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam không ngừng học hỏi mô hình phát triển từ các nền bóng đá châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như các quốc gia châu Âu như Đức hay Nam Mỹ như Brazil. Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả một mô hình nào đó là điều không dễ, bởi thể thao nói chung và bóng đá nói riêng mang tính đặc thù cao, không thể rập khuôn hay chỉ cần “đổ tiền là xong”.
Dẫu vậy, cũng cần khẳng định rằng, nếu muốn xây dựng một đội tuyển mạnh và phát triển bền vững, công tác đào tạo trẻ vẫn là yếu tố nền tảng then chốt. Cùng với đó là việc xã hội hóa thể thao, đưa bóng đá vào học đường và ứng dụng khoa học - công nghệ vào huấn luyện, thi đấu.
Chỉ khi nào bóng đá Việt Nam đào tạo được nhiều cầu thủ đủ đẳng cấp chơi bóng ở nước ngoài, đặc biệt là châu Âu như các nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran, khi đó đội tuyển quốc gia mới có thể phát triển bền vững. Và nếu làm được điều đó, giấc mơ giành vé dự World Cup sẽ khả thi, thay vì chỉ quanh quẩn với mục tiêu tại SEA Games hay ASEAN Cup.
Theo Hoàng Yến (Vov.vn)
- Tuyển Việt Nam biến động lực lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026: Sao trẻ Việt kiều Đăng Khoa được triệu tập bổ sung (23 phút trước)
- Chuỗi kim cương Cashion tái xuất sau hai tháng "cửa đóng then cài", công bố chính sách thu mua mới (34 phút trước)
- Gần 400 mm nước trút xuống chỉ trong 8 giờ, thành phố Vinh hứng trận mưa lịch sử phá kỷ lục hơn 40 năm qua (41 phút trước)
- Cụ bà 78 tuổi đột nhiên bán hết đất đai, tuyên bố lên thành phố ở với cháu nào ngờ 1 tháng sau (1 giờ trước)
- Ăn tối sớm: Chìa khóa bảo vệ sức khỏe tim mạch bạn cần biết (1 giờ trước)
- Nhã Phương lần đầu lên tiếng giữa ồn ào của Trường Giang (2 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể hai cha con bị điện giật rơi xuống sông mất tích (2 giờ trước)
- Nam sinh chạy xe ôm công nghệ mất tích nhiều ngày (3 giờ trước)
- AI Gemini bất ngờ "nổi loạn", tự ý hack hệ thống máy tính của 3 công ty (3 giờ trước)
- Mưa to đến rất to tại nhiều tỉnh thành từ ngày mai 20/9 (3 giờ trước)