Thể thao

Đồng đội cũ Văn Hậu bất ngờ kêu oan, mong được xóa tiếng xấu 'vô kỷ luật' ở U19 Việt Nam

"Tôi bị oan thật sự. Bởi đến bây giờ, người ta vẫn gán cho tôi định kiến về cầu thủ vô kỷ luật trong đội U19 Việt Nam. Giờ tôi mới trải lòng sau nửa thập kỷ chịu sự hiểu nhầm ấy".

Thời điểm 2015-2016, Trọng Hóa là trụ cột của U19 Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ cần xem một trận của U19 PVF để gọi Trọng Hóa lên tuyển. Ông thậm chí còn gặp riêng tiền vệ này để khen ngợi và chọn làm đội phó U19 Việt Nam.

Tưởng như mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi với cầu thủ trưởng thành từ lò PVF thì một sự cố xảy ra khiến anh bị gạch tên khỏi đội.

"Tôi bị oan thật sự. Bởi đến bây giờ, người ta vẫn gán cho tôi định kiến về cầu thủ vô kỷ luật trong đội U19 Việt Nam. Giờ tôi mới trải lòng sau nửa thập kỷ chịu sự hiểu nhầm ấy", Trọng Hóa kể lại trong cuộc trò chuyện mới đây trên Tạp chí Bóng đá.

Đồng đội cũ Văn Hậu bất ngờ kêu oan, mong được xóa tiếng xấu 'vô kỷ luật' ở U19 Việt Nam
Trọng Hóa từng mang áo số 10 ở U19 Việt Nam.

Theo lời cầu thủ này, sau trận hòa U19 Singapore ở ngày khai mạc giải U19 Đông Nam Á 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn trả điện thoại cho các học trò để giải tỏa áp lực. Một ngày sau, ban huấn luyện tiến hành thu lại điện thoại.

Sau khi nộp xong, Trọng Hóa có sang phòng đồng đội chơi, vô tình phát hiện một chiếc điện thoại phụ của bạn mình. Đúng lúc tiền vệ này đang cầm chiếc điện thoại đó, một thành viên ban huấn luyện bước vào phòng và trông thấy.

Trọng Hóa bị nghi dùng trộm điện thoại và mọi việc trở nên rắc rối. Cầu thủ này không muốn nói ra danh tính chủ nhân chiếc điện thoại vì sợ bạn bị kỷ luật.

Đồng đội cũ Văn Hậu bất ngờ kêu oan, mong được xóa tiếng xấu 'vô kỷ luật' ở U19 Việt Nam - 1
Kể từ sau sự cố ấy, Trọng Hóa phải ngồi dự bị đến hết giải. Sau đó bị loại khỏi danh sách dự VCK U19 châu Á 2016 vì lý do "không đạt chuyên môn".

"Tôi trách mình đã sống cho mọi người nhiều quá, vì bênh vực mọi người mà đến bây giờ chỉ mình phải chịu đắng cay trong sự nghiệp. Tôi ngẫm lại rằng, nếu không có sự cố kia, nếu không bị thầy Tuấn hiểu nhầm, mọi chuyện có thể đã khác với tôi", Trọng Hóa tâm sự.

Sự nghiệp của Trọng Hóa lận đận trong suốt những năm sau đó khi tiền vệ này rời PVF, đầu quân cho CLB Đà Nẵng nhưng thi đấu không thành công. Trong khi những đồng đội ngày nào như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Dụng… tiếp tục được gọi lên các cấp độ đội tuyển thì cái tên Trọng Hóa ngày càng ít được nhắc đến.

Đầu mùa giải 2021, sau 6 năm khoác áo Đà Nẵng, Trọng Hóa quyết định rời đi và gia nhập CLB Phố Hiến. Ngày trở lại đây, anh chỉ biết cười cho qua khi nghe đàn em kể lại rằng: "Thầy Tuấn vẫn nhắc tên anh ở U19 Việt Nam, nhưng là vì vi phạm kỷ luật".

Sau nhiều năm, Trọng Hóa bày tỏ anh mong muốn HLV Hoàng Anh Tuấn biết được rằng mình không vô kỷ luật và một ngày nào đó sẽ được thi đấu cho ĐTQG, tập luyện trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam như ngày còn khoác áo U19 Việt Nam.

Theo A Kha (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dong-doi-cu-van-hau-bat-ngo-keu-oan-mong-duoc-xoa-tieng-xau-vo-ky-luat-o-u19-viet-nam-162213103162338438.htm