-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Thể thao
03/04/2026 08:35FIFA bán vé chung kết World Cup 2026 với giá 300 triệu đồng

Trên thị trường, giá vé cho trận chung kết đã leo thang chóng mặt, vượt ngưỡng 8.000 bảng, tương đương gần 300 triệu VND. Thậm chí, con số cao nhất mà FIFA công bố đã chạm mốc 11.000 USD (khoảng 8.333 bảng), đánh dấu một kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử.
Sự tăng giá đột biến này thể hiện rõ rệt qua các giai đoạn mở bán. Nếu như cuối năm ngoái, một tấm vé hạng cao nhất có giá 6.615 bảng thì đến giai đoạn mở bán cuối cùng, ngay cả loại vé rẻ nhất cũng bị đẩy lên mức 4.386 bảng.
Lý giải cho sự bùng nổ này, FIFA cho biết họ áp dụng mô hình định giá linh hoạt, khiến giá vé biến động theo nhu cầu thực tế của thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc các trận cầu đinh có sự góp mặt của những đội tuyển lớn sẽ sở hữu mức giá "cắt cổ".
Bên cạnh giá gốc leo thang, chính sách vận hành của FIFA cũng đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận toàn cầu. Tổ chức này bị cáo buộc áp dụng các chính sách "mang tính bóc lột" khi vận hành nền tảng bán lại vé riêng, cho phép chủ sở hữu đẩy giá lên gấp nhiều lần và thu phí dịch vụ tới 30%. Football Supporters' Association và Football Supporters Europe đã lên tiếng phản đối gay gắt, thậm chí gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu. Họ lo ngại rằng sự kết hợp giữa giá vé cao, chi phí di chuyển và lưu trú đắt đỏ tại Mỹ và Canada sẽ ngăn cản khả năng tiếp cận của người hâm mộ chân chính.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề tài chính, quá trình mua vé cũng trở thành nỗi ám ảnh với nhiều CĐV. Hệ thống trực tuyến liên tục gặp trục trặc, lỗi kỹ thuật khiến người mua phải xếp hàng chờ đợi vô vọng hoặc bị chuyển hướng sang các kênh khác.
Trước áp lực quá lớn, FIFA lên tiếng phân trần rằng mô hình hiện tại chỉ đơn giản là phản ánh thực tế của các sự kiện thể thao tầm cỡ. Để xoa dịu tình hình, tổ chức này cam kết vẫn dành một lượng vé giá rẻ khoảng 60 USD cho các cổ động viên trung thành của mỗi đội.
Tuy nhiên, với thực trạng giá vé vẫn tiếp tục lên cao như hiện nay, con đường theo chân đội tuyển đến trận chung kết đang trở nên chông gai và xa vời hơn bao giờ hết.
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (16:33)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (16:17)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (16:02)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (1 giờ trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (1 giờ trước)
- Chồng cũ nhắn một câu lúc nửa đêm, sáng hôm sau tôi mới biết sự thật phía sau (1 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang biến thành công của Việt Nam thành thói quen (1 giờ trước)
- 5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi (1 giờ trước)
- Nhân viên bán ô tô 26 tuổi bất ngờ thành hoàng tử Bỉ sau xét nghiệm ADN (1 giờ trước)
- Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều (1 giờ trước)