Hiện 42 đội tuyển đã giành quyền tham dự World Cup 2026, trong khi 6 suất cuối cùng sẽ được quyết định sau vòng play-off liên lục địa và châu Âu vào tháng 3/2026.

42 đội đã có vé, 4 đội mạnh nhất được ưu tiên – nhưng không có Bồ Đào Nha

Hiện 42 đội tuyển đã giành quyền tham dự World Cup 2026, trong khi 6 suất cuối cùng sẽ được quyết định sau vòng play-off liên lục địa và châu Âu vào tháng 3/2026.

26-1764126683-fifa-cong-bo-nhom-hat-giong-world-cup-2026-4-doi-tuyen-duoc-uu-tien-le-boc-tham-dien-ra-khi-nao.webp
FIFA xác định 4 nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026

FIFA chia các đội vào bốn nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11. Ba đội đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada được mặc định xếp vào nhóm 1. Đi cùng họ là các đội tuyển có thứ hạng cao nhất thế giới.

Nhóm hạt giống 1 bao gồm: Mỹ, Mexico, Canada, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ và Đức.

Nhóm 2 gồm: Croatia, Ma Rốc, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo và Úc.

Nhóm 3 là: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út và Nam Phi.

Nhóm 4 bao gồm: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand cùng 4 đội thắng play-off châu Âu và 2 đội thắng play-off liên lục địa.

Từ các nhóm này, 48 đội sẽ được chia đều vào 12 bảng gồm 4 đội. Ba đội đồng chủ nhà đã được cố định vị trí: Mỹ ở bảng D (D1), Mexico ở bảng A (A1) và Canada ở bảng B (B1).

Mỗi bảng sẽ có một đội từ mỗi nhóm hạt giống. FIFA quy định không quá một đội đến từ cùng một liên đoàn, ngoại trừ UEFA do có 16 đội góp mặt. Tối đa hai đội châu Âu được phép nằm chung bảng.

Tây Ban Nha và Argentina được phân nhánh đặc biệt

FIFA quyết định hai đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA – Tây Ban Nha và Argentina – sẽ được phân vào hai nhánh đối lập trên sơ đồ đấu loại trực tiếp, miễn là họ đi tiếp với tư cách nhất bảng. Điều này giúp họ chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết. Tương tự, Pháp và Anh – đội xếp thứ 3 và 4 – cũng được áp dụng cơ chế này.

Nếu bất kỳ đội nào trong số đó không đứng đầu bảng, quyền ưu tiên sẽ bị hủy và họ bước vào vòng loại trực tiếp theo nhánh đấu “kiểu quần vợt”.

Đáng chú ý, Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không nhận được ưu tiên này do chỉ xếp thứ 6 trên BXH FIFA tháng 11.

26-1764126683-fifa-cong-bo-nhom-hat-giong-world-cup-2026-4-doi-tuyen-duoc-uu-tien-le-boc-tham-dien-ra-khi-nao.webp
Nhánh đấu ở vòng knock-out World Cup 2026 được FIFA công bố

Ronaldo gần đây cũng được FIFA giảm nhẹ án phạt cho tấm thẻ đỏ tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu: anh chỉ bị treo giò một trận (đã chấp hành), còn hai trận treo giò khác chỉ kích hoạt nếu tái phạm trong vòng một năm. Điều này đảm bảo CR7 đủ điều kiện thi đấu trọn vẹn vòng bảng World Cup 2026 nếu đội tuyển góp mặt.

World Cup 2026: Thể thức mới, số lượng đội kỷ lục

World Cup 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự, tăng đáng kể so với 32 đội trước đây. Các đội được chia vào 12 bảng. Sau vòng bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội. Từ đây, giải đấu tiếp tục theo thể thức loại trực tiếp: vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết.

Giải đấu diễn ra từ ngày 11.6 đến 19/7/2026. Trận khai mạc sẽ đá tại sân Azteca ở Mexico City, còn trận chung kết tổ chức trên sân MetLife ở New York/New Jersey.

26-1764126683-fifa-cong-bo-nhom-hat-giong-world-cup-2026-4-doi-tuyen-duoc-uu-tien-le-boc-tham-dien-ra-khi-nao.webp
World Cup 2026 diễn ra tại 16 thành phố của 3 quốc gia đồng chủ nhà

World Cup 2026 được tổ chức tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia:

Canada: Toronto, Vancouver

Mexico: Guadalajara, Mexico City, Monterrey

Mỹ: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area, Seattle

Phần lớn các trận đấu – đặc biệt từ vòng tứ kết – sẽ diễn ra tại Mỹ. Bán kết được tổ chức ở sân AT&T (Arlington) và Mercedes-Benz (Atlanta). Trận chung kết diễn ra tại MetLife vào ngày 19/7/2026, còn trận tranh hạng ba được ấn định trên sân Hard Rock (Miami Gardens) một ngày trước đó.

Biên Thùy (SHTT)