FIFA tiến hành các thủ tục kỷ luật nhắm vào ba nhân vật chủ chốt thuộc ĐTQG Ai Cập, bao gồm HLV Hossam Hassan, giám đốc đội tuyển Ibrahim Hassan cùng tiền đạo Mostafa Ziko.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ những phát ngôn bị đánh giá là thiếu chuẩn mực của họ sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 2-3 trước Argentina tại World Cup 2026.  

Thông tin trên đã được Hiệp hội Bóng đá Ai Cập (EFA) xác nhận. Ngay sau khi những bình luận gây tranh cãi từ phía các thành viên ĐT Ai Cập bùng nổ và lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, FIFA đã nhanh chóng vào cuộc.

21-1787279067-fifa-dieu-tra-ky-luat-ban-huan-luyen-ai-cap-vi-phan-nan-sau-tran-thua-argentina
HLV Hossam Hassan lãnh thẻ vàng vì tranh cãi trong trận đấu với Argentina (Ảnh: Reuters)

Trước các động thái từ FIFA, EFA cho biết họ đang bám sát diễn biến vụ việc và tích cực hoàn thiện các tài liệu pháp lý cũng như phản hồi cần thiết để gửi tới FIFA đúng thời hạn.

Đại diện phía Ai Cập khẳng định luôn đề cao các nguyên tắc fair-play, tôn trọng ban tổ chức và tuân thủ nghiêm túc những quy định cùng quy trình kỷ luật từ FIFA.

Dẫu vậy, tổ chức này cũng nhấn mạnh lập trường kiên quyết bảo lưu quyền bảo vệ hợp pháp cho huấn luyện viên và cầu thủ của mình qua các kênh chính thức nhằm bảo đảm tối đa lợi ích của nền bóng đá Ai Cập.

Hiện tại, người hâm mộ và giới chuyên môn đang dồn sự chú ý vào phán quyết cuối cùng từ FIFA sau khi cơ quan này xem xét toàn bộ hồ sơ biện hộ và bằng chứng từ phía Ai Cập.

Ai Cập thua Argentina 2-3 ở vòng 1/8 World Cup 2026, với nhiều tình huống được đánh giá là gây tranh cãi. Trận đấu đã diễn ra với kịch bản vô cùng hấp dẫn khi Ai Cập vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Yasser Ibrahim và Mostafa Ziko. Đầu trận, Messi cũng đá hỏng phạt đền.

Tuy nhiên, Argentina đã tạo nên màn lội ngược dòng chớp nhoáng trong hơn 10 phút cuối trận. Cristian Romero thắp lại hy vọng cho Argentina bằng bàn rút ngắn cách biệt ở phút 79, trước khi Messi quân bình tỷ số 2-2 ở phút 83. Đến phút bù giờ thứ hai, Enzo Fernandez ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho đại diện Nam Mỹ.  

Kết quả trận đấu lập tức trở thành tâm điểm của những tranh cãi dữ dội. Đáng chú ý nhất là tình huống bàn thắng của Mostafa Ziko không được công nhận, cùng pha bóng Mohamed Salah ngã trong vòng cấm ngay ở tình huống dẫn tới bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Argentina. 

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ban huấn luyện cùng cầu thủ Ai Cập đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích gay gắt công tác điều hành trận đấu. HLV Hossam Hassan không giấu nổi sự thất vọng khi phát biểu: "Chúng tôi là đội chơi tốt hơn trước Argentina, nhưng bóng đá không công bằng và những gì xảy ra là bất công, dù FIFA luôn đề cao khẩu hiệu 'fair play'."  

Chưa dừng lại ở đó, ông Hassan còn đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch của giải đấu: "Có thể những yếu tố về mặt thương mại là nguyên nhân. Họ không muốn Lionel Messi bị loại, họ muốn nhà đương kim vô địch tiếp tục hành trình tại World Cup."  

Trong khi đó, ông Ibrahim Hassan, giám đốc đội tuyển tuyên bố trước truyền thông: "Chúng tôi đã dẫn Argentina 2-0 và hoàn toàn có thể đi tiếp nếu không có những sai lầm trọng tài quá rõ ràng mà tất cả mọi người đều chứng kiến. Điều đó đã phơi bày sự thật trước toàn thế giới sau khi chúng tôi bị loại."  

Chưa dừng lại ở đó, chân sút Mostafa Ziko cũng tỏ ra gay gắt: "Xin chúc mừng Argentina vô địch World Cup. Giải đấu đã bị dàn xếp, trọng tài đã xử ép chúng tôi. Ngay từ đầu trận ông ấy đã chống lại Ai Cập và phá hỏng nỗ lực của cả một dân tộc. Liệu họ có để chúng tôi đánh bại Argentina 2-0 hay không?"

PV (SHTT)