Bất chấp sự phản đối quyết liệt từ UEFA cùng nhiều liên đoàn châu lục, FIFA vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tham vấn và theo đuổi kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise nhằm huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư tư nhân.

Trong thông cáo phát đi sáng 31/7, FIFA tái khẳng định sẽ không từ bỏ kế hoạch xây dựng FIFA Forward Enterprise (FFE), đồng thời cho biết đã tiếp nhận ý kiến từ các liên đoàn châu lục và sẽ tiếp tục tiến hành quá trình tham vấn theo hướng cởi mở, dân chủ.

Theo FIFA, quá trình tham vấn ban đầu chịu ảnh hưởng bởi những thông tin mà tổ chức này cho là chưa chính xác trên truyền thông. Vì vậy, FIFA sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin để các liên đoàn thành viên có cơ sở xem xét và bỏ phiếu đối với đề xuất.

31-1785493738-fifa-giu-nguyen-ke-hoach-huy-dong-20-ty-usd-du-vap-lan-song-phan-doi-tu-nhieu-lien-doan-bong-da
Logo FIFA được thiết kế cùng dòng chữ "20 tỷ USD giá trị" trên nền đồ thị chứng khoán ngày 28/7/2026. Ảnh: Reuters

Tổ chức này cho biết FFE được xây dựng với mục tiêu tạo điều kiện để các liên đoàn bóng đá quốc gia có cơ hội sở hữu một phần giá trị thương mại của bóng đá tại nước mình mà không làm thay đổi cơ chế quản trị hay bản chất của FIFA và môn thể thao này. Theo kế hoạch, tối đa 20% cổ phần của FFE có thể được bán cho các nhà đầu tư bên ngoài. Nếu được triển khai, 211 liên đoàn thành viên có thể nhận tổng cộng hơn 80 triệu USD mỗi đơn vị trong giai đoạn đến năm 2037. FIFA cũng ấn định ngày 19/9 là thời hạn để các liên đoàn đưa ra quyết định tham gia hay không.

Trong thông cáo, FIFA nhấn mạnh rằng tổ chức này không có ý định bán bóng đá và khẳng định đây chưa bao giờ là điều được cân nhắc.

FIFA cũng cho rằng không có bất kỳ tổ chức nào có thể đại diện cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên. Theo đó, mỗi liên đoàn đều có quyền tự đánh giá đề xuất và quyết định hướng đi của mình. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết mọi phương án vẫn được để ngỏ, bao gồm thông qua, điều chỉnh hoặc bác bỏ toàn bộ hay một phần kế hoạch.

Tranh cãi bùng lên sau khi The Times và Financial Times đưa tin FIFA đang xem xét thành lập FFE để quản lý các hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện, đồng thời có kế hoạch bán một phần cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công khai ủng hộ dự án này. Theo các nguồn tin trước đó, một nhóm đầu tư do Thrive Eternal dẫn đầu đang chờ mua cổ phần thiểu số tại FFE. Thrive Eternal là quỹ do Joshua Kushner sáng lập, em trai của Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phản ứng trước kế hoạch của FIFA, UEFA nhanh chóng tuyên bố toàn bộ 55 liên đoàn thành viên sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu nào do FIFA tổ chức, bao gồm cả World Cup, nếu đề xuất không bị hủy bỏ. Tổ chức này cho rằng FIFA đang đưa "linh hồn của bóng đá" ra để kinh doanh.

31-1785493738-fifa-giu-nguyen-ke-hoach-huy-dong-20-ty-usd-du-vap-lan-song-phan-doi-tu-nhieu-lien-doan-bong-da
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tại Đại hội UEFA ở Maison de la Mutualité, Paris, Pháp, ngày 8/2/2024. Ảnh: Reuters

Không chỉ UEFA, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) với 41 thành viên cũng bác bỏ hoàn toàn đề xuất. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đại diện cho 47 quốc gia và vùng lãnh thổ, bày tỏ sự quan ngại và thất vọng khi không được tham vấn trước khi kế hoạch được công bố. AFC đồng thời cho rằng những thông tin nhận được là không thể chấp nhận và kêu gọi FIFA rà soát lại cơ chế quản trị.

Đến nay, các liên đoàn đại diện cho 143 trong tổng số 211 thành viên FIFA đã công khai phản đối kế hoạch này.

Theo Sky Sports, những cam kết về nguồn thu dành cho các liên đoàn quốc gia sẽ rất khó trở thành hiện thực nếu các đội tuyển châu Âu không góp mặt ở World Cup nam và nữ, ngay cả khi Chủ tịch Gianni Infantino vẫn nhận được đa số phiếu ủng hộ.

Bên cạnh đó, nhiều giải vô địch quốc gia và các đơn vị điều hành các giải đấu hàng đầu thế giới cũng bày tỏ lo ngại kế hoạch này sẽ làm gia tăng áp lực thương mại, kéo theo việc FIFA tổ chức thêm nhiều giải đấu quy mô lớn, từ đó tạo ra xung đột với lịch thi đấu trong nước.

Bình luận trên Sky Sports, phóng viên Kaveh Solhekol nhận định thông cáo ngày 31/7 của FIFA mang tính "tuyệt vọng và thiếu nhạy cảm", đồng thời đáng chú ý khi không nhắc trực tiếp đến Chủ tịch Gianni Infantino. Theo ông, đây có thể là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà người đứng đầu FIFA phải đối mặt kể từ khi nhậm chức và bắt nguồn từ chính các quyết định của ông.

Solhekol cho rằng giải pháp phù hợp nhất lúc này là ông Infantino thừa nhận sai lầm, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, các liên đoàn châu lục và toàn bộ 211 liên đoàn thành viên, đồng thời tạm rút khỏi tâm điểm để hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, đến nay Chủ tịch FIFA vẫn bảo vệ kế hoạch tham vấn và khẳng định đây chỉ là một quy trình dân chủ nhằm để các liên đoàn tự quyết định tương lai của mình.

Nhà báo này cũng nhận định ông Infantino dường như chưa đánh giá hết mức độ phản đối mà mình đang phải đối mặt, không chỉ liên quan đến kế hoạch FFE mà còn từ nhiều quyết định khác trong thời gian lãnh đạo FIFA.

QT (SHTT)