FIFA đang tăng tốc xem xét kế hoạch mở rộng World Cup lên 64 đội khi phát hành hồ sơ mời thầu nghiên cứu tác động của phương án này, mở ra khả năng đưa ra quyết định ngay trong năm 2026.

FIFA đã chính thức phát hành hồ sơ mời thầu nhằm lựa chọn đơn vị thực hiện nghiên cứu về những ảnh hưởng của việc mở rộng số đội tham dự World Cup từ 48 lên 64, với mục tiêu áp dụng từ kỳ World Cup 2030.

Theo thông tin từ The Guardian và ESPN, tài liệu dài 5 trang được công bố ngày 30/7 nêu rõ FIFA đang đánh giá các tác động chiến lược nếu giải đấu lớn nhất hành tinh vượt khỏi thể thức hiện hành. Đây được xem là bước đi mới nhất trong quá trình xem xét khả năng mở rộng quy mô World Cup.

01-1785576369-fifa-xuc-tien-nghien-cuu-phuong-an-nang-world-cup-len-64-doi-tu-nam-2030
Chiếc Cup vô địch World Cup trong cuộc họp trực tuyến của Hội đồng FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ) ngày 4/10/2023. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, các đơn vị quan tâm phải gửi đề xuất trước ngày 7/8. FIFA dự kiến công bố đơn vị trúng thầu vào ngày 14/8, sau đó bên được lựa chọn sẽ có bốn tuần để hoàn tất báo cáo. Tổ chức này yêu cầu kết quả nghiên cứu phải được nộp trước ngày 11/9, tạo điều kiện để quyết định cuối cùng có thể được đưa ra ngay trong năm 2026.

Lộ trình trên đồng nghĩa với việc FIFA chỉ dành khoảng 15 ngày từ khi phát hành hồ sơ đến thời điểm lựa chọn đơn vị nghiên cứu. Tiến độ này đã làm dấy lên nhiều ý kiến băn khoăn về khoảng thời gian tham vấn dành cho một đề xuất được đánh giá có thể tạo nên thay đổi lớn trong lịch sử World Cup.

Theo kế hoạch hiện tại, World Cup 2030 sẽ do Tây Ban Nha, Morocco và Bồ Đào Nha đồng tổ chức. Ngoài ra, Argentina, Paraguay và Uruguay cũng sẽ đăng cai một số trận đấu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày giải đấu ra đời. Nếu phương án nâng số đội lên 64 được thông qua, nhiều khả năng mỗi quốc gia này sẽ có cơ hội đăng cai ít nhất một bảng đấu.

Đề xuất mở rộng World Cup đang nhận được những phản ứng trái chiều. Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) bày tỏ sự ủng hộ, trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) nhiều lần phản đối việc tiếp tục gia tăng số đội tham dự. Việc FIFA vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch được cho là có thể khiến bất đồng giữa cơ quan quản lý bóng đá thế giới và các liên đoàn châu lục gia tăng.

Trong hồ sơ nghiên cứu, FIFA yêu cầu đơn vị thực hiện đánh giá mức độ đồng thuận của các bên liên quan đối với phương án World Cup 64 đội, đồng thời phân tích những tác động đến sức khỏe cầu thủ, chất lượng chuyên môn của giải đấu cũng như lịch thi đấu quốc tế. Báo cáo cũng phải đưa ra dự báo về doanh thu từ bán vé, tài trợ và bản quyền truyền thông, đồng thời xác định phần doanh thu tăng thêm nếu áp dụng mô hình mới.

Động thái này tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện thông tin Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng muốn bán một phần quyền lợi thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Kế hoạch đó đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối và nhanh chóng bị hủy bỏ.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới dự kiến diễn ra vào năm 2027, ông Gianni Infantino được cho là đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ các liên đoàn châu lục. Những tranh cãi xung quanh kế hoạch mở rộng World Cup cùng đề xuất liên quan đến quyền lợi thương mại của giải đấu được nhận định có thể làm gia tăng sự phản đối đối với nhà lãnh đạo này.

QT (SHTT)