-
Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV -
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi -
Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua -
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể thao
14/11/2024 20:59HAGL gửi đơn tố giác cầu thủ Dzilah Martin
Ngày 14-11, Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Anh và nhân viên hành chính Đặng Thị Ngọc của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết đã gởi đơn tố giác cầu thủ Dzilah Martin đến Công an tỉnh Gia Lai.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết ngày 11-11-2024, theo lời mời của công an tỉnh Gia Lai, ông cùng những người liên quan trong đó có cả nhân chứng đến công an tỉnh Gia Lai để làm rõ hơn về vụ việc bên phía HAGL cho rằng cầu thủ Martin Dzilah có hành vi vu khống, lừa đảo, cố tình gây mất uy tín Công ty cổ phần Thể thao LPBank HAGL và CLB HAGL.
Từ buổi làm việc này là nguyên nhân dẫn đến đơn tố giác tội phạm cầu thủ Dzilah Martin của ông Nguyễn Tấn Anh và bà Đặng Thị Ngọc gởi đến Giám đốc công an tỉnh Gia Lai.
Nội dung đơn tố cáo như sau:
Ngày 5-10-2023, Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai (CLB HAGL) và cầu thủ Martin Dzilah ký kết Hợp đồng Lao động (dành cho cầu thủ chuyên nghiệp) với mức lương 5.000 USD/tháng. Thời hạn hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký cho đến hết mùa giải V- League 2023/2024 (kết thúc ngày 30-6-2024).
Ở lượt trận thứ 3, cầu thủ Martin Dzilah bị chấn thương, CLB HAGL đã đưa cầu thủ Martin Dzilah vào bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh tại TP HCM phẫu thuật thành công và chi trả mọi chi phí. Sau đó, do cầu thủ Martin Dzilah không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nên CLB HAGL và cầu thủ tiến hành đàm phán thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Vào ngày 21-3-2024, Công ty CP Thể thao LPBank HAGL và cầu thủ Martin Dzilah thống nhất ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng lao động trên tinh thần tự nguyện và đồng thuận.

Theo thỏa thuận này, Bên A (Công ty CP Thể thao LPBank HAGL) bồi thường cho cầu thủ Martin Dzilah tổng số số tiền 20.000 USD tương đương cho 4 tháng lương còn lại của hợp đồng. Hai chúng tôi đại diện cho CLB HAGL trực tiếp giao tiền cho cầu thủ Martin Dzilah. Sau khi nhận đủ tiền, cầu thủ Martin Dzilah đã viết vào biên bản đã nhận đủ 20.000USD.
Biên bản thanh lý Hợp đồng lao động được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý ngang nhau. Kể từ ngày 21-3-2024 cầu thủ Martin Dzilah không còn thuộc sự quản lý của CLB HAGL và cầu thủ được tự do đăng ký thi đấu với bất cứ câu lạc bộ nào khác (sau đó, cầu thủ Martin Dzilah có tập luyện và thử việc tại CLB Hải Phòng).

Tuy nhiên, vào đầu tháng 9-2024 chúng tôi bất ngờ nhận được quyết định của FIFA yêu cầu CLB HAGL phải trả cho cầu thủ Martin Dzilah số tiền 29.000 USD căn cứ vào đơn khiếu nại của cầu thủ Martin Dzilah: "CLB HAGL đã thanh lý hợp đồng với cầu thủ Martin Dzilah vì lý do không chính đáng khi ép buộc cầu thủ ký vào Biên bản thanh lý Hợp đồng Lao động và ký vào giấy nhận đủ tiền nhưng không thanh toán tiền vào tài khoản cho cầu thủ".
Thực tế, đại diện CLB HAGL đã trả cho cầu thủ Martin Dzilah bằng tiền mặt số tiền 20.000 USD vào lúc 15 giờ ngày 21-3-2024 tại phòng họp Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, số 15 Trường Chinh, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Trong đơn tố cáo, ông Nguyễn Tấn Anh và bà Đặng Thị Ngọc tố giác hành vi của cầu thủ Martin Dzilah là có dấu hiệu của tội vu khống quy định tại Điều 156 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra, việc ông Martin Dzilah khiếu nại lên FIFA yêu cầu CLB HAGL phải trả thêm số tiền 29.000 USD mặc dù ông ta đã ký thỏa thuận thanh lý hợp đồng và xác nhận đã nhận đủ tiền còn có dấu hiệu của tội lừa đảo tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Do đó ông Nguyễn Tấn Anh và bà Đặng Thị Ngọc đã kiến nghị Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai triệu tập cầu thủ Martin Dzilah đối chất với đại diện CLB, tiến hành giám định chữ ký của cầu thủ Martin Dzilah nhằm xác minh làm rõ hành vi vu khống và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Thể thao LPBank HAGL.
Ông Tấn Anh cho biết bản thân ông và bà Đặng Thị Ngọc nói riêng cũng như Công ty CP Thể thao LPBank HAGL và CLB HAGL nói chung sẽ đi đến cùng sự việc để có lời giải đáp trắng đen rõ ràng.
Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc đến độc giả.
Trước đó ngày 8-11-2024, ông Nguyễn Tấn Anh đã gởi đơn đến Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Bộ Công an; Giám đốc Công An tỉnh Gia Lai; Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Gia Lai và đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn không cho cầu thủ Martin Dzilah xuất cảnh khỏi Việt Nam.
Theo Hoàng Tú (Nld.com.vn)
- Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV (59 phút trước)
- Vụ hành hung tài xế taxi vì bị nhắc nhở không hút thuốc: Đối tượng đã bỏ đi, người nhà có động thái mới (1 giờ trước)
- Thị trường kim loại quý dậy sóng: Giá bạc trong nước chính thức phá vỡ cột mốc 100 triệu đồng/kg (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? (2 giờ trước)
- Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi (2 giờ trước)
- Vì sao 2 người đàn ông dễ dàng ăn trộm gần 8 tỷ tiền mặt trên chuyến xe khách ở Thanh Hóa? (2 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh nhóm đàn ông chặn xe ô tô, bắt cóc người phụ nữ ngay giữa phố khiến nhiều người rùng mình (2 giờ trước)
- Danh tính cặp vợ chồng rủ nhau đi ăn trộm: "Kẻ tung người hứng" và cái kết bị bắt sau 2 giờ gây án (3 giờ trước)
- Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua (3 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi nhỏ gọn mạnh mẽ giá rẻ đáng mua nhất hiện nay, trang bị áp đảo Galaxy S25 (4 giờ trước)