Dương Thúy Vi giành huy chương đồng nội dung kiếm thuật và thương thuật tại ASIAD ngày 23/9. Với nữ võ sĩ sinh năm 1993, đây là kỳ Á vận hội cuối cùng trong sự nghiệp sau hành trình kéo dài từ năm 2014.

Tại Trung tâm Võ thuật Aichi, Nhật Bản, Dương Thúy Vi hoàn thành hai phần thi kiếm thuật và thương thuật với tổng điểm 19,413, qua đó đứng thứ ba chung cuộc và giành huy chương đồng.

Ở phần thi thương thuật diễn ra vào buổi chiều, Thúy Vi đạt 9,71 điểm, trong đó điểm trình diễn là 2,71. Thành tích này giúp cô vươn lên vị trí thứ ba sau khi chỉ đứng thứ tư ở phần thi kiếm thuật buổi sáng.

Trong phần thi kiếm thuật, nữ vận động viên sinh năm 1993 đạt 9,703 điểm, với điểm trình diễn 2,703. Ở cả hai nội dung, Thúy Vi đều nhận 2 điểm độ khó và 5 điểm động tác.

23-1790149905-hoa-khoi-duong-thuy-vi-khep-lai-ky-asiad-cuoi-cung-bang-tam-huy-chuong-dong

Huy chương vàng thuộc về Yao Yang của Trung Quốc với tổng điểm 19,546. Kida Nanoha của chủ nhà Nhật Bản giành huy chương bạc với 19,446 điểm.

Khép lại hành trình ASIAD kéo dài hơn một thập kỷ

ASIAD 2026 đánh dấu lần cuối Dương Thúy Vi góp mặt tại đấu trường này ở tuổi 33. Nữ võ sĩ từng lần đầu tham dự ASIAD vào năm 2014 và ngay lập tức tạo dấu ấn khi giành huy chương vàng với 19,41 điểm.

Đó cũng là lần duy nhất Thúy Vi giành HCV tại ASIAD tính đến hiện tại. Trong hai kỳ Á vận hội năm 2018 và 2023, cô đều mang về huy chương đồng.

Trước khi bước vào kỳ ASIAD cuối cùng, Thúy Vi từng gây chú ý tại SEA Games 33 khi không lựa chọn phương án hạ độ khó để hướng tới một bài thi an toàn. Thay vào đó, cô tiếp tục duy trì độ khó cao với mục tiêu chuẩn bị cho việc cạnh tranh với những đối thủ mạnh hơn tại ASIAD.

Tấm huy chương đồng tại Nhật Bản vì thế khép lại hành trình ASIAD của "hoa khôi wushu Việt Nam" với đầy đủ các màu huy chương qua các kỳ đại hội, trong đó đáng nhớ nhất vẫn là tấm HCV giành được ngay lần đầu tham dự năm 2014.

Wushu Việt Nam còn ba trận tranh huy chương đồng

Trong ngày 23/9, wushu Việt Nam vẫn còn nhiều nội dung thi đấu với ba trận tranh huy chương đồng.

Ở hạng 56 kg nam, Đinh Văn Tâm đối đầu Sinaga Fereddy của Singapore vào lúc 16h50 giờ Việt Nam.

Sau đó, lúc 17h10, Hứa Văn Đoàn chạm trán Tang Sishuo của Trung Quốc ở hạng 60 kg nam.

Tại hạng 65 kg nam, Nguyễn Khắc Kiên gặp Shoja Panahigelehkolaei của Iran vào lúc 17h20.

Minh Ngọc (SHTT)