-
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ -
Chưa kịp đón khách, cây cầu "nhái" Cầu Vàng ở Đà Nẵng đã khiến dư luận bùng nổ -
Vụ ngộ độc hạt củ đậu ở Ninh Bình: 3 ca nặng nhất đang được theo dõi ra sao? -
Truyền thông Indonesia dự đoán kết quả đại chiến U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia -
Phát hiện thi thể khô hóa, lõa thể gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ, công an ra thông báo khẩn -
Tai nạn kinh hoàng ở Hà Tĩnh: Ô tô con bị vò nát nằm trong gầm xe tải, hé lộ tình hình 3 nạn nhân -
Chi tiết lịch cấm đường và phân luồng giao thông ở Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng
Thể thao
16/05/2020 18:18'Kiến trúc sư' cùng bầu Đức gây dựng HAGL và nỗi lòng: "Đá đẹp mà thua thì còn nghĩa lý gì"
Mùa giải 2001, đội bóng Gia Lai bắt đầu chuyển sang mô hình bán chuyên nghiệp dưới sự đầu tư của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Đến đầu năm 2002, đội bóng Phố núi gây tiếng vang lớn, không chỉ ở Việt Nam mà còn đối với cả Đông Nam Á khi chiêu mộ thành công bộ đôi cầu thủ Thái Lan Kiatisak và Chukiat.
Thời điểm này, ngoài việc chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi của Việt Nam và Thái Lan, HAGL cũng mời về những nhà chuyên môn tên tuổi để xây dựng đội bóng. Một trong số đó là chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, cựu danh thủ Thể Công và có hơn 20 năm kinh nghiệm cầm quân.
Ông Vinh trước đó vẫn nỗi danh là một người hướng tới thứ bóng đá "sạch sẽ", nay trong vai trò Giám đốc kỹ thuật và cố vấn chuyên môn đã được sự ủng hộ nhiệt tình của bầu Đức để cùng chung tay tạo nên một HAGL vừa chơi hay, đẹp vừa giàu tính hiệu quả ở đầu những năm 2000.
Đó cũng là thời kỳ HAGL có cho mình 2 chức vô địch V.League liên tiếp vào các năm 2003 và 2004, đồng thời tạo dựng vị thế trở thành một trong những đội bóng hàng đầu Việt Nam.
Thời gian sau đó, dù không còn nằm trong top cạnh tranh chức vô địch nhưng HAGL vẫn giữ được cho mình vị thế của một "đại gia" ở V.League và không phải lo đến nguy cơ bị xuống hạng.
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh rời HAGL vào năm 2011 vì lý do sức khỏe (khi đó ông Vinh đã gần 70 tuổi) và lui về nghỉ ngơi.
Dù vậy, ông vẫn luôn theo dõi tình hình của HAGL và vì thế mới có những thông tin về việc cựu GĐKT HAGL không đồng tình chuyện bầu Đức đẩy lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... lên V.League quá sớm, hay HLV Grachen không phải người thầy phù hợp để giúp lứa cầu thủ U19 JMG phát triển hơn ở sân chơi chuyên nghiệp.
Cách đây không lâu trong một chương trình truyền hình, chuyên gian Nguyễn Văn Vinh đã thẳng thắn đưa ra những ý kiến của mình về việc "HAGL đá đẹp nhưng thua".
"Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại, phải mất mấy năm thì HAGL mới thoát khỏi nguy cơ xuống hạng? Là 3 năm. Vậy, 3 năm đó tôi vẫn để cho họ thi đấu ở một môi trường thích hợp, để họ già dặn thì có phải là tốt hơn không? Mà có thể còn chưa chắc đến 3 năm.
Tôi chỉ cần 1 năm để họ thi đấu khoảng 40 trận ở đâu đó. Họ sẽ tiếp thu được sự văn minh và sức chịu đựng, sự văn minh của chiến thuật, sự thông minh của chiến thuật", chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nhận xét vào năm 2018.
Ông nói tiếp: "Tại sao mỗi lần HAGL đi đến đâu thi đấu đều có 20.000 khán giả, nhưng họ đá toàn thua. Vậy mục tiêu cuối cùng là cái gì? Anh đá hay quá nhưng đi đến đâu thì đá thua đến đấy thì còn nghĩa lý gì? Cuối cùng trong thể thao, người chiến thắng mới là người hay".
Có thể thấy, sau ngày chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đưa ra nhận xét trên, HAGL ở V.League 2018 và 2019 vẫn rơi vào hoàn cảnh nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng trong phần lớn mùa giải và phải vất vả giành điểm ở giai đoạn cuối để trụ hạng.
V.League 2020 đã là mùa bóng thứ 6 từ khi bầu Đức quyết định đôn lứa trẻ lên thay thế hoàn toàn ở đội một. Liệu ở mùa giải này, HAGL có thể thể hiện một bộ mặt khác và thoát khỏi cảnh phải lo trụ hạng hay không? Câu trả lời vẫn phải chờ mới biết được.
Theo Linh Đan (Trí Thức Trẻ)
- Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? (14:33)
- Tranh cãi chuyện con dâu giành nuôi mẹ chồng có lương hưu 16 triệu: Hiếu thảo hay toan tính lợi ích? (14:30)
- Lực sỹ Lý Đức từng ăn ngày 7 bữa, nạp 500 quả trứng mỗi tháng, ở tuổi 61 cuộc sống gây chú ý (14:29)
- Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ (14:24)
- Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu (14:23)
- Công an phát hiện bí mật kinh hoàng trong phòng ngủ nam sinh lớp 8, gia đình nhìn xong điếng người (14:21)
- Tổng thống Donald Trump tự nhận là "quyền Tổng thống Venezuela" trên mạng xã hội (14:18)
- Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ (14:15)
- Chưa kịp đón khách, cây cầu "nhái" Cầu Vàng ở Đà Nẵng đã khiến dư luận bùng nổ (14:09)
- Diễn viên Kim Hiền xác nhận ly hôn chồng Việt kiều sau gần 8 năm gắn bó (14:09)