Cú sốc không đạt HCV tại SEA Games 33 đã đẩy futsal Thái Lan vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có, buộc những người đứng đầu phải đưa ra những cam kết thay đổi quyết liệt.

SEA Games 33 đã khép lại với một kịch bản khó chấp nhận đối với nền bóng đá Thái Lan khi họ hoàn toàn trắng tay ở cả 4 nội dung tranh tài, bao gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.

Trong đó, thất bại nặng nề của đội tuyển futsal nam trước Indonesia trong trận tranh HCV đã trở thành tâm điểm của sự thất vọng. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, tuyển futsal nam Thái Lan lại gây sốc khi để thua muối mặt với tỷ số đậm 1-6 ngay trong trận đấu quan trọng nhất.

21-1766301775-lanh-dao-ldbd-thai-lan-chan-nan-xin-loi-nguoi-ham-mo-sau-chuoi-that-bai-gay-soc-o-sea-games.jpg
Tuyển futsal nam Thái Lan thua Indonesia 1-6 ở chung kết

Lý giải về trận thua tan nát này, ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, cho biết đội nhà đã rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra.

Theo ông, thay vì chấp nhận một kết quả hòa, Thái Lan đã quyết định đẩy cao đội hình tấn công tổng lực để tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, lối chơi mạo hiểm này đã phản tác dụng khi đội để thủng lưới bàn thứ ba, dẫn đến việc mất kiểm soát và liên tiếp nhận thêm các bàn thua trong nỗ lực gỡ hòa tuyệt vọng.

“Ở trận đấu gặp Indonesia, lẽ ra chúng tôi có thể kết thúc với tỷ số hòa, nhưng chúng tôi đã quyết định chơi để giành chiến thắng. Lối chơi tấn công dồn dập có thể đã khiến chúng tôi gặp bất lợi. Sau khi để thủng lưới bàn thứ ba, việc gỡ hòa trở nên khó khăn, buộc chúng tôi phải chơi mạo hiểm, dẫn đến việc để thủng lưới nhiều bàn hơn," ông Adisak Benjasiriwa nhận xét.

Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi hơn 20 năm thống trị tấm HCV của Thái Lan mà còn là hồi chuông cảnh báo về thành tích kém cỏi trong thời gian gần đây của futsal Thái Lan. Đứng trước làn sóng chỉ trích, ông Adisak Benjasiriwan đã thẳng thắn nhận trách nhiệm và khẳng định đây là thời điểm không thể thụ động thêm nữa.

Vị quan chức này nhấn mạnh rằng một cuộc cải tổ toàn diện và mạnh mẽ hệ thống futsal cho cả đội tuyển nam và nữ sẽ sớm được thực hiện để tìm ra hướng đi mới.

"Cần phải có một cuộc cải tổ toàn diện hệ thống futsal, cả cho đội tuyển nam và nữ. Chúng ta không thể thụ động sau khi mắc phải những sai lầm như vậy ở cấp khu vực. Với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội, người phụ trách lĩnh vực này, tôi dự định sẽ đẩy nhanh việc tìm ra giải pháp cho bước tiến tiếp theo. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra," ông này cho biết thêm.

PV (SHTT)