Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) bị cáo buộc liên tục dùng thẻ tín dụng tổ chức để chi trả cho các dịch vụ tình dục nhằm "tiếp đãi" các trọng tài và giám sát trọng tài quốc tế trong thời gian họ làm nhiệm vụ tại các giải đấu lớn.

Sự việc gây sốc trên vừa được kênh truyền hình JTBC công bố vào ngày 6/8, xuất phát từ tài liệu thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) lập năm 2016 về các sai phạm tài chính và quản lý tại KFA.

Dù kết luận kiểm tra đã hoàn thành từ lâu, các chi tiết về hành vi dung túng và cung cấp dịch vụ tình dục kéo dài từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2012 này lại chưa từng được công khai tới công chúng cho đến nay.

Theo những ghi nhận chi tiết từ MCST, KFA đã bảy lần tổ chức dịch vụ tiếp đãi sai quy định dành cho hơn 10 trọng tài cùng giám sát trọng tài nước ngoài. Danh sách các trận đấu bị vướng vào sự việc này bao gồm ba trận thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup và Olympic, cùng với bốn trận giao hữu quốc tế của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Dữ liệu thanh tra cho thấy phương thức thanh toán được thực hiện trực tiếp bằng thẻ tín dụng chính thức của KFA tại các cơ sở massage. Chi phí cho mỗi lần chi trả dao động từ vài trăm nghìn cho tới hơn một triệu won (tương đương khoảng 700 USD).

Trường hợp điển hình xảy ra vào rạng sáng ngày 29/2/2012, đúng ngày diễn ra cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Kuwait trên sân vận động Seoul World Cup thuộc vòng loại World Cup 2014. Hồ sơ giao dịch ghi nhận thẻ tín dụng của KFA đã quẹt chi trả 500.000 won (khoảng 350 USD) tại một tiệm massage nằm ở quận Gangnam, Seoul.

Quá trình đối chiếu giữa hóa đơn, giải trình của KFA và lời khai nhân viên đã giúp MCST khẳng định chi phí này dùng để cung cấp dịch vụ tình dục cho hai trọng tài điều khiển trận đấu, trong đó trọng tài chính là ông Yuichi Nishimura.

07-1786071839-ldbd-han-quoc-bi-to-cung-cap-dich-vu-tinh-duc-cho-trong-tai-o-vong-loai-world-cup
Trọng tài Yuichi Nichimura

Giải thích về quy trình này, một nhân viên thuộc Ban trọng tài KFA thừa nhận với đoàn thanh tra rằng mức phí tại các cơ sở massage đã bao gồm trọn gói chi phí mua dâm. Người này cho biết thêm, phía KFA chỉ đóng vai trò "sắp xếp" sau khi các vị trọng tài nước ngoài chủ động đưa ra yêu cầu ngay từ lúc vừa đặt chân xuống sân bay hoặc khi ở khách sạn.

Các vụ việc tương tự xuất hiện liên tiếp trong nhiều trận cầu khác. Tối ngày 22/9/2011, ngay sau chiến thắng của Hàn Quốc trước Oman ở vòng loại cuối Olympic London 2012 tại Changwon, đại diện KFA đã thanh toán 760.000 won (khoảng 534 USD) tại một cơ sở massage địa phương chỉ hai tiếng rưỡi sau khi trận đấu kết thúc. Bộ kết luận khoản tiền này được dùng để tiếp đãi bốn trọng tài tham gia điều khiển trận đấu, vốn do ông Ravshan Irmatov làm trọng tài chính.

Báo cáo còn nêu thông tin một thương vụ diễn ra ngay trong lúc trận đấu đang được tiến hành. Chiều ngày 14/3/2012, khi tuyển Hàn Quốc chạm trán Qatar ở vòng loại Olympic London 2012 trên sân Seoul World Cup, thẻ tín dụng của KFA vẫn phát sinh giao dịch 198.000 won (khoảng 139 USD) tại một cơ sở massage kiểu Trung Quốc tại Gangnam. Trận đấu này do trọng tài Valentin Kovalenko cầm còi.

Theo kết luận thanh tra, khoản chi này phục vụ cho một giám sát trọng tài, người đúng ra có nhiệm vụ theo dõi, bảo đảm các trọng tài không nhận những lợi ích hay sự tiếp đãi không phù hợp trong quá trình làm nhiệm vụ.

Những phát giác của đài JTBC dựa trên quá trình tổng hợp lời khai của nhiều cán bộ Ban trọng tài KFA, đối chiếu lịch sử dùng thẻ tín dụng và các tài liệu do liên đoàn cung cấp.

Ngay sau đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn từ giới bóng đá Hàn Quốc cho biết một nghị sĩ Quốc hội đã lên tiếng xác nhận KFA từng cung cấp dịch vụ tình dục cho hơn 10 trọng tài quốc tế trong giai đoạn 2011–2012 dưới thời cựu chủ tịch KFA Cho Chung-yun.

Phản hồi trước những thông tin rúng động vừa được công bố, đại diện KFA viện dẫn lý do các sự việc đã diễn ra khoảng 15 năm trước, trong khi thời hạn lưu trữ tài liệu nội bộ của liên đoàn chỉ là 5 năm nên hiện không còn đủ hồ sơ để xác minh toàn bộ diễn biến.

KFA cũng tuyên bố không thể khẳng định đầy đủ mọi tình tiết của sự việc, nhưng cho biết nếu từng xảy ra những hành vi không phù hợp, hiện nay cơ chế quản lý đã thay đổi đáng kể.

Việc sử dụng thẻ tín dụng công và các khoản chi tiếp khách hiện được kiểm soát bằng quy trình chặt chẽ hơn, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị và sự giám sát của dư luận.

PV (SHTT)