Sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, làn sóng chỉ trích từ truyền thông và dư luận nước này bùng nổ trở lại.

Giữa áp lực, hồ sơ điều tra về những sai phạm trong quy trình bổ nhiệm cựu HLV Hong Myung-bo một lần nữa bị lật lại, đẩy các tình tiết hậu trường của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) ra ánh sáng.  

Theo thông tin từ tờ Donga, dù vụ việc đã được tiếp nhận điều tra trong suốt gần hai năm qua, cơ quan cảnh sát nước này vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Cụ thể, vào tháng 7/2024, Sở Cảnh sát Jongno (Seoul) đã vào cuộc sau khi nhận hàng loạt đơn tố cáo nhắm trực tiếp vào chủ tịch KFA Chung Mong-gyu và cựu giám đốc kỹ thuật Lee Im-saeng.

29-1782737155-ldbd-han-quoc-bi-nghi-chon-hlv-sai-quy-trinh-canh-sat-da-dieu-tra-2-nam
Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026 từ vòng bảng (Ảnh: Reuters)

Cả hai bị cáo buộc vi phạm trách nhiệm và cản trở hoạt động nghiệp vụ trong quá trình tuyển chọn HLV đội tuyển quốc gia. Đại diện Sở Cảnh sát Seoul cho biết, vụ án hiện vẫn cần phải thực hiện các bước điều tra bổ sung và tiếp tục xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý. Đáng chú ý, cựu HLV Hong Myung-bo được xác nhận không nằm trong danh sách những cá nhân bị tố cáo.  

Trước đó, bức tranh về những sai phạm mang tính hệ thống tại KFA đã từng bị phơi bày. Trong đợt thanh tra năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã ra kết luận khẳng định quy trình bổ nhiệm HLV trưởng có nhiều lỗi sơ suất về mặt thủ tục, đồng thời kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Chung Mong-gyu.

Phía KFA sau đó đã nộp đơn khởi kiện quyết định kỷ luật này, nhưng đến tháng 4 năm nay, Tòa án Hành chính Seoul đã chính thức bác đơn kiện từ liên đoàn. Tòa án đưa ra nhận định rằng Ủy ban Tăng cường sức mạnh chuyên môn đã để xảy ra quá nhiều sai sót khi lựa chọn ông Hong Myung-bo. 

Điển hình là việc ông Lee Im-saeng vẫn tự ý tiếp tục thực hiện quy trình đề cử HLV dù không hề có thẩm quyền sau khi cựu Chủ tịch Ủy ban Jeong Hae-seong từ chức. Không dừng lại ở đó, Hội đồng quản trị KFA cũng bị chỉ trích vì đã thông qua quyết định nhân sự quan trọng này một cách vội vã mà không hề có quá trình thảo luận đầy đủ.  

Dù sai phạm đã rõ, song khả năng vụ việc đi xa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hiện vẫn còn bị bỏ ngỏ. Các chuyên gia pháp lý phân tích rằng, để cấu thành tội cản trở hoạt động nghiệp vụ, cơ quan điều tra bắt buộc phải chứng minh được chủ tịch Chung Mong-gyu đã cố ý dùng các hành vi gian dối hoặc ép buộc nhằm can thiệp, tác động đến kết quả lựa chọn HLV. 

Trong khi đó, một báo cáo trước đây của Trung tâm Đạo đức Thể thao Hàn Quốc lại kết luận rằng trách nhiệm của người đứng đầu KFA chỉ dừng lại ở mức thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, chứ không phải là một hành vi sai phạm có chủ đích.  

Cơn khủng hoảng toàn diện này cuối cùng đã dẫn đến một cuộc tháo chạy hàng loạt ở thượng tầng bóng đá Hàn Quốc. Ngay trong lúc cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang tiếp diễn, chủ tịch Chung Mong-gyu đã đưa ra tuyên bố sẽ từ chức sau khi chiến dịch World Cup 2026 khép lại. 

HLV Hong Myung-bo cũng đã nộp đơn từ chức vào ngày 29/6, ngay sau khi đội tuyển Hàn Quốc chính thức dừng bước từ vòng bảng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

PV (SHTT)