-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thể thao
21/12/2025 22:25Lộ diện "kiến trúc sư" bê bối nhập tịch cầu thủ Malaysia
Bản báo cáo dài 59 trang do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif dẫn đầu đã phanh phui những góc khuất trong bộ máy hành chính của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nơi các sai phạm nghiêm trọng được thực hiện một cách có hệ thống.
Theo kết luận từ IIC, nhân vật đứng sau chỉ đạo toàn bộ các sai phạm này chính là cựu Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman. Trước đó, để phục vụ công tác điều tra, vị quan chức này đã bị đình chỉ chức vụ từ ngày 17/10. Kết quả điều tra cho thấy ông Noor Azman đã trực tiếp yêu cầu cấp dưới tải và nộp hồ sơ của 7 cầu thủ lên FIFA, bất chấp việc không thể thu thập được bản gốc giấy khai sinh từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (JPN).

Đáng chú ý, báo cáo nhấn mạnh vị cựu Tổng thư ký đã cố tình phớt lờ các bước xác minh then chốt và vi phạm quy trình kiểm soát nội bộ để "hợp thức hóa" những tài liệu bị cáo buộc là giả mạo trước khi gửi tới FIFA. Sự việc này không chỉ là sai phạm cá nhân mà còn phơi bày lỗ hổng quản lý tại FAM, khi cơ chế giám sát và thẩm định hoàn toàn bị vô hiệu hóa, dẫn đến việc sai phạm chỉ bị phát hiện khi FIFA vào cuộc.
Hậu quả mà bóng đá Malaysia phải gánh chịu là vô cùng nặng nề. FIFA đã đưa ra án phạt tài chính lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM. Đối với các cầu thủ liên quan, 7 cá nhân này bị cấm thi đấu 12 tháng và phải nộp phạt 2.000 franc mỗi người. Về mặt thành tích, đội tuyển quốc gia Malaysia bị xử thua 0-3 trong ba trận đấu quốc tế gặp Cape Verde, Singapore và Palestine do sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.
Trước tình hình này, IIC đã đưa ra những khuyến nghị yêu cầu FAM lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát để điều tra hình sự, xử lý kỷ luật nghiêm khắc các cá nhân liên quan và thực hiện cải cách triệt để nhằm khôi phục uy tín.
Mặc dù hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính người trực tiếp làm giả hồ sơ do sự thiếu hợp tác từ các bên liên quan, nhưng áp lực từ dư luận và các tổ chức quốc tế đang đè nặng lên FAM.
Nhiều chuyên gia lo ngại rằng đây chưa phải là kết thúc. Cựu Tổng thư ký FAM, ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad, cảnh báo rằng các án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) có thể sẽ còn khắc nghiệt hơn sau khi vụ việc được đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Ông nhận định tình trạng hiện tại của Malaysia thậm chí có thể tồi tệ hơn cả vụ vi phạm trước đây của Timor Leste.
- Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (22:32)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (40 phút trước)
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (59 phút trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (2 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (4 giờ trước)