-
Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi -
Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 -
Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện -
Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? -
Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú -
Lần đầu tiên tại Thanh Hoá: Trại tạm giam Công an tỉnh bố trí phòng video call, phạm nhân có thể facetime trực tuyến với gia đình, người thân -
Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân chung cư dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm -
Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng -
Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? -
4 ngư dân sống sót thần kỳ sau 4 ngày lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng
Thể thao
17/12/2025 11:46NÓNG: Đội tuyển Malaysia bị FIFA xử thua ba trận với tỷ số 0-3 vì dùng cầu thủ "nhập tịch lậu"
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), án phạt được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Kỷ luật FIFA diễn ra ngày 12/12/2025, do Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA Jorge Palacio chủ trì. Kết luận cuộc họp cho rằng FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ tư cách trong các trận đấu quốc tế cấp độ 1.

Ba trận đấu bị xác định vi phạm gồm cuộc đối đầu giữa Malaysia và Cape Verde trên sân Kuala Lumpur (Cheras) ngày 29/5/2025, trận Malaysia gặp Singapore tại sân Bukit Jalil ngày 4/9/2025, và trận đấu với Palestine diễn ra trên sân Sultan Ibrahim (Johor) ngày 8/9/2025. Trước đó, Malaysia từng hòa Cape Verde 1-1 và giành chiến thắng trước Singapore cũng như Palestine.
Với phán quyết mới nhất, FIFA quyết định xử Malaysia thua 0-3 ở cả ba trận đấu nói trên. Bên cạnh đó, FAM còn phải nộp khoản tiền phạt 10.000 franc Thụy Sĩ. Phía FAM cho biết sẽ gửi văn bản đề nghị FIFA làm rõ cơ sở của quyết định này trước khi cân nhắc các bước tiếp theo.
Song song với án phạt vừa được công bố, Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn đang theo đuổi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch bị cho là không hợp lệ trong hai trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam. Hiện tại, vụ việc này chưa có phán quyết chính thức.

Nguyên nhân được cho là do các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup nằm dưới thẩm quyền quản lý của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). AFC chỉ đưa ra kết luận sau khi nhận đầy đủ quyết định từ FIFA cũng như CAS. Trong khi đó, ba trận giao hữu quốc tế kể trên thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của FIFA nên án phạt đã được ban hành.
Với diễn biến hiện tại, khả năng đội tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 ở trận đấu liên quan đang được đánh giá là rất cao, trong bối cảnh các cơ quan bóng đá quốc tế tiếp tục xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.
- Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi (14:28)
- Khán giả cần lưu ý những gì khi tham dự concert BIGBANG tại sân Mỹ Đình? (14:16)
- Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 (14:14)
- Chủ nhà Asian Para Games 2026 phát nhầm quốc ca 3 lần trong một ngày (14:10)
- Thủ khoa Học viện Quân y được phong hàm thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp (14:06)
- Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện (14:06)
- Mỹ cáo buộc Canada can thiệp bầu cử (14:03)
- Giới công nghệ tiếc nuối khi iPhone Duo thiếu đi những tính năng cốt lõi (34 phút trước)
- Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? (46 phút trước)
- Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú (47 phút trước)