Với những động thái của chủ nhà Malaysia thì pickleball đang có cơ hội lớn để được đưa vào thi đấu ở SEA Games 34.

Malaysia vừa đưa ra quyết định đáng chú ý khi thống nhất đưa môn pickleball vào chương trình thi đấu của Kidslympic 2026 – sự kiện thể thao được ví như "thế vận hội cho trẻ em". Dù chỉ diễn ra trong phạm vi quốc gia và mang tính ngày hội, việc bổ sung pickleball lại mang nhiều ý nghĩa đối với định hướng phát triển thể thao trẻ em tại Malaysia.

Malaysia đưa pickleball vào thi đấu ở Kidslympic.

Người đứng sau quyết định này là Goh Liu Ying - cựu ngôi sao cầu lông từng giành HCB Olympic 2016 và hiện là người sáng lập phong trào Kidslympic. Theo bà, pickleball là môn thể thao vui nhộn, dễ tiếp cận, phù hợp với trẻ em và quan trọng hơn cả là giúp xây dựng sự tự tin. Đây cũng chính là tinh thần mà Kidslympic hướng tới.

Động thái của Malaysia cho thấy quốc gia này đang nghiêm túc với kế hoạch phát triển pickleball. Trước đó, Thái Lan cũng có bước tiến lớn khi Hiệp hội pickleball được Tổng cục Thể thao nước này công nhận. Nếu thông tin này xuất hiện sớm hơn, pickleball có thể đã được đưa vào chương trình biểu diễn tại SEA Games 33, nhưng kế hoạch bị dừng lại khi chủ nhà Thái Lan từ chối.

Pickleball rộng cửa được đưa vào thi đấu ở SEA Games 34.

Sau SEA Games 33, Malaysia, nước đăng cai SEA Games 34 đã công bố danh sách 38 môn thi đấu chính thức, trong đó không có pickleball. Tuy nhiên, việc đưa môn này vào Kidslympic khiến nhiều người tin rằng Malaysia có thể đổi ý, ít nhất là đưa pickleball vào nhóm môn biểu diễn tại kỳ SEA Games sắp tới.

Dù chưa chính thức xuất hiện ở đấu trường khu vực, việc Malaysia và Thái Lan cùng dành sự công nhận cho pickleball đã mở ra cơ hội lớn cho môn thể thao cầm vợt này. Từ nền tảng trẻ em đến các giải đấu quốc tế, pickleball đang dần khẳng định vị thế và hứa hẹn sẽ sớm góp mặt tại SEA Games trong tương lai gần.

Theo Đông Tà (SHTT)