Lễ bế mạc SEA Games 33 vào tối ngày 20/12 đã đánh dấu thời điểm Malaysia chính thức tiếp quản quyền đăng cai kỳ đại hội tiếp theo vào năm 2027.

Với kế hoạch tổ chức tại 4 thành phố trọng điểm là Kuala Lumpur, Sarawak, Penang và Johor, nước chủ nhà dự kiến đưa vào chương trình thi đấu 38 môn thể thao. 

Tuy nhiên, bản danh sách đề xuất này đang gây chú ý lớn khi thiếu vắng ba môn "mỏ vàng" chủ lực của đoàn thể thao Việt Nam là vật, canoeing và rowing.

Việc loại bỏ các môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic này được dự báo sẽ tạo ra một khoảng trống lớn trong bảng thành tích của Việt Nam. Nhìn lại kỳ SEA Games 33 vừa qua, ba bộ môn này đã đóng góp tới 16 HCV, bao gồm 10 HCV từ môn vật, 4 HCV từ rowing và 2 HCV từ canoeing.

Đây vốn là những môn thế mạnh giúp Việt Nam duy trì vị thế dẫn đầu trong nhiều kỳ đại hội gần đây. Theo bà Hannah Yeoh, nguyên Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia (bà Yeoh đương nhiệm ở thời điểm tham gia thảo luận và ra quyết định về SEA Games 34), việc lựa chọn môn thi dựa trên quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, điều kiện cơ sở vật chất sẵn có và định hướng phát triển thể thao của nước chủ nhà.

Theo phương án phân bổ, các nội dung thi đấu sẽ được chia về các cụm thành phố với thế mạnh riêng. Sarawak sẽ là địa điểm sôi động nhất với 17 môn như bơi lội, bắn súng, và taekwondo.

Trong khi đó, thủ đô Kuala Lumpur sẽ tổ chức lễ bế mạc cùng 14 môn thi đấu, bao gồm điền kinh, cầu lông và bóng chuyền. Cụm Penang dự kiến đăng cai 6 môn như boxing và bóng bàn, còn Johor sẽ tập trung hoàn toàn vào môn bóng đá.

Mặc dù danh sách 38 môn này vẫn có thể thay đổi trong thời gian tới, nhưng những tín hiệu hiện tại cho thấy SEA Games 34 sẽ là một cuộc đua huy chương đầy khó lường và thách thức đối với đoàn thể thao Việt Nam.

Đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 9/2027, thời điểm được tính toán kỹ lưỡng để tránh mùa mưa và các ngày lễ lớn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các vận động viên tranh tài.

PV (SHTT)