-
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thể thao
07/10/2025 08:20Malaysia tuyên bố cứng rắn sau khi bị FIFA công bố bằng chứng vụ 7 cầu thủ nhập tịch
Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố những chi tiết gây chấn động trong vụ bê bối tư cách cầu thủ của Malaysia, xác nhận việc sử dụng hồ sơ giả trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc nước ngoài.
Theo đó, cuộc điều tra được tiến hành ngay sau chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6/2025, khi xuất hiện đơn khiếu nại về tốc độ bất thường trong quy trình cấp quốc tịch cho một số cầu thủ.
Kết quả điều tra của Liên đoàn Bóng đá Thế giới cho thấy, hồ sơ do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp đã bị làm sai lệch thông tin về nơi sinh của ông bà các cầu thủ, biến gốc gác thực sự tại Argentina, Tây Ban Nha, Brazil và Hà Lan thành các địa điểm giả mạo ở Malaysia.
FIFA kết luận không một cầu thủ nào trong số bảy người đủ điều kiện mang quốc tịch Malaysia, đồng thời khẳng định các giấy tờ do FAM cung cấp chứa thông tin sai sự thật.
Sau khi FIFA công bố những bằng chứng trên, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã có những tuyên bố cứng rắn. Thông báo của FAM nêu rõ: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã ra thông cáo xác nhận việc nhận được toàn bộ bản án từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về quyết định kỷ luật liên quan đến vấn đề hồ sơ tư cách của bảy cầu thủ đội tuyển quốc gia.
Ngay sau khi tiếp nhận tài liệu, FAM cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo chính thức thông qua các kênh pháp lý được quy định. Đồng thời, liên đoàn khẳng định toàn bộ hồ sơ và bằng chứng liên quan đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng gửi tới FIFA theo đúng quy trình”.
Trong thông cáo, FAM bày tỏ quan ngại trước một số kết luận của FIFA, đặc biệt là cáo buộc các cầu thủ “sử dụng tài liệu giả mạo” hoặc cố tình né tránh quy định về tư cách thi đấu. FAM nhấn mạnh rằng FIFA chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho cáo buộc này.

FAM khẳng định toàn bộ quy trình xác nhận và nộp hồ sơ tư cách cầu thủ đều được thực hiện theo đúng quy định, các cầu thủ hành động với thiện chí và hoàn toàn dựa vào quy trình kiểm tra, phê duyệt của Liên đoàn Bóng đá Malaysia. Do đó, việc FIFA mô tả vụ việc là không chính xác và thiếu công bằng, vấn đề này sẽ được FAM trình bày chi tiết trong quá trình kháng cáo.
FAM khẳng định cam kết bảo vệ lợi ích của bóng đá Malaysia, bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ, đồng thời đảm bảo quá trình giải quyết vụ việc được tiến hành minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật. Liên đoàn cho biết sẽ sử dụng mọi kênh pháp lý hiện có để theo đuổi vụ việc đến cùng.
Ngoài ra, FAM cũng lưu ý rằng vụ việc có liên quan đến các quy trình chính thức của Chính phủ Malaysia trong việc cấp và xác nhận hộ chiếu. Theo quy định của Đạo luật Bí mật Chính thức năm 1972 và Đạo luật Hộ chiếu năm 1966, mọi tiết lộ liên quan đến tài liệu hoặc quy trình này khi chưa được phép đều bị nghiêm cấm. Vì vậy, FAM cho biết chỉ chia sẻ thông tin liên quan với FIFA nhằm phục vụ quá trình giải quyết vụ việc.
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (4 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (12 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (18 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (20 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (21 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (38 phút trước)
- The Odyssey vượt The Dark Knight Rise thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan (1 giờ trước)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (1 giờ trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (1 giờ trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (1 giờ trước)