-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thể thao
29/06/2021 20:45Muốn hạ ĐT Việt Nam bằng bóng bổng, truyền thông Trung Quốc liệu có đang tự tin thái quá?
Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc dành không ít sự quan tâm tới tuyển Việt Nam và bày tỏ hy vọng hai đội sẽ chạm trán nhau tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Nhiều cây viết Trung Quốc phân tích, bóng bổng là một trong những ưu thế của tuyển nhà so với Việt Nam.
Một bài viết trên tờ Sohu hôm 27/6 vừa qua có đoạn: "Đấu với Việt Nam, cách hiệu quả nhất là dùng bóng bổng. Tuyển Trung Quốc có thể trông cậy vào hai cầu thủ tấn công cao lớn là Elkeson (1m80) và Zhang Yuning (1m83). Chỉ cần hai người này làm tốt những pha không chiến, việc chúng ta thắng tuyển Việt Nam sẽ chẳng phải là vấn đề".
Trao đổi với chúng tôi về chủ đề này, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng việc chọn lối đá như thế nào sẽ là quan điểm của HLV. Và dĩ nhiên không phải cứ có thể hình tốt hơn ĐT Việt Nam là đối phương sẽ ưu tiên dùng bóng bổng.
"Trước hết việc chọn lối chơi như thế nào thuộc về quan điểm của HLV. Nếu có tiền đạo không chiến giỏi thì khi đấu với tuyển Việt Nam họ sẽ chơi bóng bổng, còn nếu không thì họ chơi bóng bổng làm gì.
Mỗi một đội bóng, mỗi HLV sẽ căn cứ vào ưu điểm, hạn chế của những cầu thủ mình có trong tay để xây dựng lên lối chơi. Bóng đá không nên nói kiểu đếm cua trong lỗ. Phải nhìn lại xem HLV có cầu thủ như thế nào thì mới chơi bóng bổng".
Chuyên gia này tiếp tục phân tích chi tiết, nhấn mạnh vào việc ngay cả khi đối thủ có sử dụng bóng bổng thì cũng cần chờ ĐT Việt Nam sa sút thể lực ở cuối trận mới có khả năng phát huy tác dụng:
"Với bóng đá Việt Nam, thể hình và thể lực vốn được xem là hạn chế mang tính bản chất. Cầu thủ của mình nhỏ hơn nên đối thủ sẽ dùng cách chơi thể lực, áp sát để phá lối đá của tuyển Việt Nam
Còn bóng bổng thì phải xem đội nào có tiền đạo không chiến giỏi, họ mới chơi. Như UAE vừa rồi, hay trước đó là Nhật Bản, Hàn Quốc gặp Việt Nam cũng đâu có chơi bóng bổng.
Dĩ nhiên các đội sẽ có nhiều giải pháp để tiếp cận trận đấu và bóng bổng là một trong số đó. Nhưng tôi nghĩ thường giải pháp này đối thủ sẽ áp dụng vào cuối trận.
Khi thể lực của tuyển Việt Nam đi xuống, đối phương đưa vào những cầu thủ cao to và dùng bóng bổng để tiếp cận nhanh với khung thành. Còn đầu trận mà đá như vậy thì cầu thủ chúng ta vẫn có thể lực để tranh chấp được. Điều đó có nghĩa là người ta sẽ chọn thời điểm để chơi với lối chơi phù hợp, chứ không phải cứng nhắc áp dụng".
Nói kỹ hơn về vấn đề thể hình, thể lực của cầu thủ Việt Nam, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng việc cải thiện tầm vóc là chiến lược mang tầm quốc gia và cần thời gian. Ông nhận định với những nhân tố hiện có vào lúc này, tuyển Việt Nam cần sự lựa chọn chiến thuật phù hợp để phát huy thế mạnh của mình.
"Chắc chắn một điều rằng so với các đối thủ ở cấp châu lục thì ta thua về thể lực và thể hình. Để giải quyết vấn đề này không dễ. Bóng đá Việt Nam phải đặt ra những giải pháp mang tính chiến lược để có lộ trình cải thiện điều này, bởi để làm được thì không phải một sớm một chiều mà phải vài chục năm chứ không đùa.
Còn bây giờ chúng ta phải chấp nhận rằng với những con người như vậy thì mình phải đầu tư như thế nào để phát huy tối đa ưu điểm thể chất của người Việt Nam, chọn lối chơi như thế nào cho hợp lý.
Ví dụ như bây giờ tuyển Việt Nam đá phòng ngự phản công, kết hợp với lối chơi kiểm soát bóng của HLV Park Hang-seo thì theo tôi là phù hợp".
Cũng trong cuộc trò chuyện này, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh dư luận nên nhìn nhận vấn đề theo hướng nhẹ nhàng. Tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 có nhiều mục tiêu, chứ không nên đặt nặng chuyện phải thắng đối thủ này, đối thủ kia.
Theo Linh Đan (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Gia đình ngôi sao U22 Việt Nam tổ chức 70 mâm cỗ ăn mừng HCV SEA Games 33 (20:04)
- Làm rõ vụ nhóm học sinh lớp 9 ở Huế đánh chửi, lột quần áo, nhổ nước bọt vào một người đàn ông (35 phút trước)
- Kết thúc SEA Games 33: Việt Nam vững vàng trong top 3, chủ nhà Thái Lan thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu (54 phút trước)
- Tàu cao tốc lao vào đàn voi 100 con, nhiều cá thể tử vong (1 giờ trước)
- Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60, 2 mối tình khắc cốt ghi tâm lại gây sốt (1 giờ trước)
- Nghi vấn việc cấm tuyệt đối hát karaoke loa kẹo kéo tại gia, ranh giới nào để không bị phạt? (1 giờ trước)
- Hà Nội: Xe tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa phố Trần Thủ Độ (2 giờ trước)
- Hàng trăm cựu sinh viên sư phạm ĐH Đồng Nai vẫn "dài cổ" chờ hơn 145 triệu đồng hỗ trợ (2 giờ trước)
- Kinh hoàng cần thủ tá hỏa phát hiện thi thể nam giới dính chặt vào dây câu (2 giờ trước)
- Thân thế cực "chất" của cặp vợ chồng lập kỳ tích cùng giành HCV SEA Games 33 cho đoàn Việt Nam (2 giờ trước)