-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
06/02/2021 05:10Người đại diện của Văn Lâm: 'Cậu ấy chọn đến Nhật để dễ về Việt Nam cống hiến cho ĐTQG'
Trên VNExpress, ông Grushin Andrey chia sẻ lý do Đặng Văn Lâm chọn CLB Nhật Bản, dù được một CLB Nga và BĐN để ý:
"Một trong những lợi thế của Cerezo Osaka là mùa trước họ cán đích ở vị trí thứ tư tại J-League 1, giành vé dự vòng loại AFC Champions League. Chúng tôi tin họ sẽ có mặt ở vòng bảng sân chơi này.
Hơn nữa, Nhật Bản là quốc gia gần với Việt Nam hơn. Điều này rất quan trọng bởi Văn Lâm là thủ môn đội tuyển quốc gia, muốn ra sân trong mọi trận đấu của tuyển Việt Nam. Chọn Cerezo Osaka , cầu thủ của tôi sẽ không phải trải qua những chuyến bay dài như từ Nga hay Bồ Đào Nha về.
Văn Lâm luôn tự coi là người Việt Nam, cậu ấy muốn sống ở đây sau khi giải nghệ. Vì những lý do trên, đến Nhật Bản là lựa chọn tốt nhất cho Đặng Văn Lâm".

Trước đó, Văn Lâm cũng từng lên tiếng về vấn đề này trên Zing.vn. Anh cho biết:
"Sau khi chấm dứt hợp đồng, tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Người đại diện Andrey Grushin đã đàm phán và giới thiệu nhiều đề nghị từ các CLB khác nhau. Có nhiều đề nghị hấp dẫn từ những CLB châu Âu, nhưng tôi hiểu rõ khả năng bản thân hơn ai hết. Nhật Bản và J.League là một trong những mục tiêu của tôi. Tôi không tốn nhiều thời gian để đưa ra quyết định".
Trong quá khứ, phía Muangthong United từng khẳng định rằng Cerezo Osaka không còn hứng thú với Văn Lâm, khi biết thủ môn Việt kiều đang gặp rắc rối cùng CLB Thái Lan. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Ông Grushin Andrey cho biết Osaka vẫn luôn rất thích Văn Lâm và khi hiểu rõ vấn đề, tin vào sự đúng đắn của Văn Lâm khi rời Muangthong United, CLB Nhật Bản đã nhanh chóng chiêu mộ anh.
Hiện, phía Muangthong đang thuê tới 11 luật sư để chuẩn bị kiện Văn Lâm. Nhưng người đại diện Grushin Andrey cũng cho biết, anh thường hợp tác với công ty luật thể thao hàng đầu châu Âu SILA, nơi có nhiều hơn 11 luật sư.
"Nhưng vấn đề ở đây không phải là số lượng luật sư các bên sử dụng là bao nhiêu, mà là sự thật đứng về ai" - Grushin Andrey nói tiếp trên VNExpress.

Về cơ hội ra sân của Văn Lâm ở Cerezo Osaka, ông Grushin Andrey cho rằng mấu chốt nằm ở chỗ thủ môn chính Kim Jin-hyeon đã 34 tuổi còn người dự bị khác cũng 36 tuổi. Trong khi đó, Văn Lâm mới 28 tuổi nên nếu thể hiện tốt, dĩ nhiên Văn Lâm mới là lựa chọn cho tương lai lâu dài của Cerezo Osaka.
Cuối cùng, Grushin Andrey cũng nhấn mạnh, tuyên bố trước của anh, rằng Văn Lâm sẽ được bắt chính ít nhất 30% số trận trong năm 2021 của Osaka chỉ là nhận định cá nhân, chứ không phải điều khoản ghi trong hợp đồng.
Trong những diễn biến khác, nhiều chuyên gia như ông Vũ Mạnh Hải, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn, tỏ ý lo ngại Văn Lâm sẽ phải ngồi dự bị nhiều ở Osaka. Còn cựu danh thủ Công Vinh thì nhấn mạnh các CLB Nhật thường chuộng thủ môn Hàn Quốc hơn.
"Ở Nhật Bản họ rất chuộng thủ môn Hàn Quốc. Ở Cerezo Osaka, Kim Jin-hyeon đang là thủ môn số 1 trong nhiều mùa giải đã qua. Vì vậy Văn Lâm khó có thể cạnh tranh được vị trí chính thức. Mà nếu không được ra sân, Văn Lâm sẽ rất thiệt thòi. Bởi cậu ấy có thể phải đối diện với việc không được bắt một trận nào nguyên cả mùa J.League 1. Văn Lâm có thể chỉ được ra sân ở những trận đấu tập vào thứ Hai hàng tuần hay các giải đấu cúp".
Nhưng rõ ràng, với việc 2 thủ môn ở Osaka đã cao tuổi, trong khi Văn Lâm vừa nổi tiếng lại có chuyên môn khá cũng như trẻ (28 tuổi), thì anh cũng có những lợi thế nhất định để cạnh tranh vị trí.
Theo Đoàn Dự (Pháp luật và Bạn đọc)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)