-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thể thao
30/08/2018 22:49Olympic Việt Nam không đạt thể lực lý tưởng ở ASIAD 18

Trước một Olympic Hàn Quốc tung ra đội hình mạnh nhất với 4 tuyển thủ quốc gia đã thi đấu ở World Cup 2018, 1 tiền đạo đang dẫn đầu danh sách “dội bom” với 8 bàn trước vòng bán kết, thất bại 1-3 của Olympic Việt Nam không phải là điều quá khó hiểu.
Sự chênh lệch về đẳng cấp hiển hiện rất rõ trong lực lượng hai bên. Ngay cả khi Việt Nam đang có trong tay một thế hệ giàu tiềm năng và gặt hái nhiều thành công chưa từng có trong lịch sử thì những Quang Hải, Minh Vương, Duy Mạnh hay Đình Trọng vẫn "nhỏ bé" so với Son Heung Min, Lee Seung Woo, Hwang Hee Chan hay Hwang Ui Jo. Thêm vào đó, Olympic Hàn Quốc thể hiện rõ quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh khi chơi phủ đầu với tốc độ chóng mặt.
“Quá khó để Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ khi Hàn Quốc pressing tầm cao. Kể cả khi chúng ta có bóng, cự ly giữa cầu thủ có bóng và khung thành đối thủ là quá xa để tạo ra một sự bất ngờ”, HLV Phạm Minh Đức của đội trẻ Hà Nội FC chia sẻ.
Bên cạnh sự khác biệt về tâm thế và đẳng cấp, một vấn đề nội tại mà chúng ta thấy được ở Olympic Việt Nam trong trận đấu hôm qua nằm ở thể lực. Độ vênh về nền tảng thể chất giữa Hàn Quốc và Việt Nam là một nhẽ. Nhưng so ngay với chính U23 Việt Nam hồi đầu năm, các học trò của HLV Park Hang Seo ngày hôm qua cũng không mạnh mẽ bằng. 120 phút trước Syria cách trận bán kết chưa đầy 2 ngày đã hao tổn quá nhiều sức lực của các trụ cột Việt Nam, đặc biệt ở hàng thủ như Duy Mạnh, Đình Trọng.
Với một lực lượng chưa thể hồi sức sau đại chiến với Syria thì dù có sử dụng đội hình hay chiến thuật nào đi chăng nữa, Olympic Việt Nam vẫn gặp bất lợi trong những màn tranh chấp bóng với đối phương, ngay cả là 2 đấu 1 hay 3 đấu 1.
Ở đây, bài toán thể lực một lần nữa được đặt ra để chúng ta phải có phương án nâng cao hơn nữa cho các cầu thủ. Trên thực tế, nhiều người đã khấp khởi về sức bền của cầu thủ khi cách đây 8 tháng trước ở VCK U23 châu Á tại Trung Quốc, U23 Việt Nam thi đấu liên tục từ vòng tứ kết, bán kết, chung kết với trung bình 120 phút/trận. Nhưng thực tế điều đó không được duy trì ở ASIAD 18 tại Indonesia.
Theo lý giải của một thành viên trong đội bóng, sự thuận lợi về thời tiết với điều kiện khí hậu lạnh, giảm mất nước ở Trung Quốc đã giúp cho các cầu thủ U23 Việt Nam duy trì được một sức bền đủ để căng mình đá với mật độ thời gian khủng khiếp đến thế. Nhưng tại Indonesia, với nhiệt độ lên tới 33 độ C - chênh lệch so với Trung Quốc tới hơn 15 độ C cách đây 8 tháng, các cầu thủ nhanh chóng bị mất nước khi thi đấu. Đó chính là một trong những lý do làm họ sớm hao hụt sức bền.
Thêm vào đó, lịch thi đấu giữa vòng tứ kết và bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18 là quá sát. Nếu như khoảng cách giữa vòng 1/8 và vòng tứ kết, các cầu thủ Việt Nam được nghỉ hơn 2 ngày thì giữa vòng Tứ kết và Bán kết, họ chỉ được nghỉ có hơn 1 ngày trước khi bước vào trận đấu rất khó với những cầu thủ khỏe không thua gì người châu Âu bên phía Hàn Quốc.
Thể lực là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam thất bại, điều này rất hiển nhiên với tất cả những ai xem trận đấu chiều qua. Tất nhiên với sự chênh lệch về nhiều mặt, thầy trò Park Hang Seo chẳng có gì phải xấu hổ khi phải thua một đối thủ mạnh hơn. Điều quan trọng là sau trận thua này, chúng ta cách nào cải thiện tốt hơn những điểm còn hạn chế trong tương lai. Một trong số đó là nâng tầm nền tảng thể lực của cầu thủ. Có như vậy, chúng ta mới hy vọng vươn tầm châu lục trên bình diện đội tuyển quốc gia.
Olympic Việt Nam được nghỉ 2 ngày trước trận tranh hạng Ba
Theo lịch thi đấu, Olympic Việt Nam sẽ được nghỉ 2 ngày (30 và 31/8) trước khi đối đầu với Olympic UAE ở trận tranh Huy chương đồng. Trận đấu diễn ra vào lúc 15h00 ngày 1/9.
Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)