-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thể thao
25/08/2022 17:00Quang Hải - Huỳnh Như: Sự trùng hợp kỳ lạ ở trời Âu
Phong độ của Pau FC thực sự khiến nhiều người thất vọng. Họ chỉ kiếm được 2 điểm sau 4 trận, ghi 1 bàn và thủng lưới 8. Mùa này chắc chắn sẽ rất dài với đội bóng vùng Nouvelle-Aquitaine. Nhưng điều gây chán nản hơn cả là Quang Hải chơi không phải kém. Anh vẫn là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội thứ hai (5) trong một đội cầm bóng rất tệ, tính liên kết kém và sở hữu tiền đạo cắm vụng về.
Tuy nhiên chúng ta phải hiểu, đây mới là mùa thứ ba Pau FC chơi ở Ligue 2. Mục tiêu của họ luôn là trụ hạng. Mùa này còn khó khăn hơn bởi Pau FC thay đổi tới nửa đội hình. Nguyên nhân chủ yếu vì ngân sách ít ỏi, họ không thể giữ chân các cầu thủ tốt nhất, đồng thời hài lòng với những bản hợp đồng miễn phí. Chỉ một tháng hè là không đủ để HLV Didier Tholot truyền bá triết lý và tạo nên sự gắn kết. Có thể nói Quang Hải đã không gặp may khi tới đúng giai đoạn chuyển giao.
Đây cũng là điều Huỳnh Như phải đối mặt khi gia nhập Lank Vilaverdense. Giống như Pau FC, CLB này cũng mới chân ướt chân ráo lên Liga BPI (giải hạng Nhất Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ 16 trong BXH hệ số của UEFA, thuộc hàng kém phát triển) sau nhiều năm chơi ở các giải cấp thấp. Mùa 2021/22 chính là mùa đầu tiên của họ. Trong giai đoạn 2, Lank cán đích ở vị trí cuối (thứ 8), thua 13/14 trận, ghi 11 bàn và thủng lưới tới 50.
Mùa này, Liga BPI rút xuống còn 12 đội chơi theo thể thức đá vòng tròn 2 lượt, mục tiêu của Lank không gì khác là tránh 3 vị trí cuối cùng (đội đứng thứ 12 sẽ xuống hạng còn đội thứ 10 và 11 phải đá play-off). Để tình hình phức tạp thêm, Lank đã mất đi số lượng lớn cầu thủ mùa trước và phải bổ sung một loạt nhân sự mới. Trước Huỳnh Như, có tới 9 cầu thủ vừa gia nhập Lank. Phần lớn không phải chuyên nghiệp, được mượn về từ nơi khác hoặc bị đội khác thải loại. Họ không thể tìm được cầu thủ chất lượng hơn bởi tài chính ít ỏi lại kém danh tiếng.
Thật dễ để nhìn ra sự trùng hợp giữa Pau FC và Lank, hai đội bóng khiêm tốn thuộc các giải đấu bị đánh giá thấp, đang chuyển giao và đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Nhưng cũng chính vì thế họ mới trao cơ hội cho Quang Hải và Huỳnh Như. Không những vậy, còn kỳ vọng đây sẽ là những ngôi sao đưa đội bóng tới vị trí tốt hơn. Nếu là CLB lớn, sở hữu nhiều tài năng hàng đầu, liệu họ có đặt niềm tin vào một cầu thủ đến từ vùng trũng Đông Nam Á? Tất nhiên là không.
Vì vậy, đừng thất vọng với Pau FC hay Lank, cũng đừng nghĩ khoác áo hai đội bóng này là sai lầm của Quang Hải và Huỳnh Như. Thứ nhất, ở những đội này, họ sẽ được ra sân thường xuyên, thậm chí đá chính, điều mà Leixoes, Sint-Truidense rồi SC Heerenveen không thể cung cấp cho Công Vinh, Công Phượng, Văn Hậu. Chơi bóng ở châu Âu, tuy không phải CLB tầm cỡ, song Quang Hải và Huỳnh Như vẫn được mở rộng tầm mắt về chế độ tập luyện, dinh dưỡng và tận hưởng môi trường chuyên nghiệp.
Tiếp đến, tại sao Quang Hải và Huỳnh Như không thể nâng cao trình độ và hoàn thiện bộ kỹ năng khi được cọ xát liên tục với những đối thủ lớn. Chắc chắn tư duy chơi bóng, khả năng đối phó với áp lực của cả hai sẽ nâng lên tầm cao mới. Và khi trở về, cả hai đủ tự tin để cùng ĐT Việt Nam dấn thân vào những thử thách khó khăn hơn. Với ĐT nam là chiếc vé World Cup 2026, còn ĐT nữ là cuộc phiêu lưu ở World Cup 2023.
Sáng 23/8, Huỳnh Như đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới ở Lank. Ngày 11/9 cô sẽ cùng Lank chơi trận ra quân mùa 2022/23 gặp Valadares Gaia. Còn Quang Hải, sau 4 trận đã có 188 phút ra sân cùng Pau FC ở Ligue 2.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (16:25)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (16:10)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (1 giờ trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (1 giờ trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (1 giờ trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 160cc mới giá 79 triệu đồng: Thiết kế đỉnh hơn cả SH và SH Mode (1 giờ trước)
- Giữa phiên tòa của mẹ, cuộc sống Cường Đô La hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ nổ kho nhiên liệu sát cầu huyết mạch tại Panama: Cột khói đen bao trùm, giao thông tê liệt (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại 5G Samsung giá dưới 5 triệu đáng mua nhất, dùng bền bỉ tới 6 năm, camera xịn như Galaxy S26 (1 giờ trước)