-
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu
Thể thao
26/05/2021 21:40Real Madrid, Barcelona và Juventus đối mặt án phạt cực nặng
Hơn một tháng kể từ khi nổ ra vụ việc thành lập giải đấu ly khai Super League với sự tham dự của 12 đội bóng lớn tại châu Âu, UEFA đã bắt đầu tiến hành xem xét các thủ tục cần thiết để áp đặt việc trừng phạt Real Madrid, Barcelona và Juventus khi ba "kẻ chủ mưu" này kiên quyết không rút lui khỏi dự án "siêu giải đấu" kể trên.
Quá trình tố tụng này sẽ do Tiểu ban Kiểm tra đạo đức và Kỷ luật UEFA chịu trách nhiệm tiến hành xoay quanh việc Real Madrid, Barcelona và Juventus vi phạm quy chế do tham gia các giải đấu nằm ngoài sự kiểm soát của UEFA.
Trước đó, khi phải đối mặt với sức ép từ UEFA và dư luận, đặc biệt từ chính người hâm mộ và các chính khách trong nước, chín đội bóng gồm AC Milan, Inter Milan, Atlético Madrid, Arsenal, Liverpool, Man United, Tottenham, Chelsea và Man City đã phải rút tên khỏi "liên minh" kể trên, cùng đóng góp khoản tiền 15 triệu euro để UEFA chuyển hỗ trợ cho các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên toàn châu Âu và mỗi đội bóng bị khấu trừ 5% doanh thu từ thi đấu ở cúp châu Âu trong một mùa giải, bắt đầu từ mùa giải 2023-2024. Ngoài ra, nếu còn tham gia vào những giải đấu ngoài luồng tương tự, mỗi đội bóng sẽ bị phạt tới 100 triệu euro, bên cạnh mức phạt 50 triệu euro cho mỗi hành vi vi phạm các điều khoản đã được nêu trong bản cam kết chung với UEFA.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, UEFA dự kiến sẽ ban hành án phạt cấm thi đấu 2 năm tại Champions League đối với Real Madrid, Barcelona và Juventus. Họ cũng có thể bị phạt 100 triệu euro/đội nếu quyết định tham gia vào một giải đấu "không được phép" như Super League. Tất nhiên, án phạt sẽ được UEFA ban bố và yêu cầu các đội bóng thực thi không phải ngay ở mùa giải 2021-2022.
Ba đội bóng "nổi loạn" này đều đã chính thức giành quyền tham dự Champions League mùa tới thông qua thứ hạng ở giải VĐQG. Vì thế, nếu lệnh cấm được áp dụng ở thời điểm này song song với việc "đôn" các đội bóng Ý và Tây Ban Nha khác lên thay thế họ rất có thể sẽ dẫn đến việc các bên sẽ phải đối đầu cùng nhau tại Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).
UEFA lúc này đang phải dồn hết tâm trí cho việc tổ chức vòng chung kết Euro 2020 và xa hơn là sắp xếp lịch trình cho ba cúp châu Âu mùa giải tới (lễ bốc thăm vòng bảng Champions League diễn ra vào cuối tháng 8 và khai diễn vào ngày 14-9).
Real Madrid, Barcelona và Juventus cũng chẳng chịu lép vế khi tiến hành các thủ tục pháp lý tại một tòa án ở Madrid để chống lại cả UEFA lẫn FIFA. Một thẩm phán tòa án này đã yêu cầu Tòa án Công lý châu Âu đặt tại Luxembourg xem xét liệu các hạn chế đối với các CLB "nổi loạn" có vi phạm luật của Liên minh châu Âu hay không.
Không chỉ có vậy, ba nhà lãnh đạo gồm Florentino Perez, Joan Laporta và Andrea Agnelli của các đội bóng "ly khai" kể trên đã gửi văn bản chính thức đến 9 đội bóng đã rút lui khỏi dự án Super League yêu cầu bồi thường vì đã vi phạm các thỏa thuận đã ký xung quanh việc thành lập giải đấu này.
- Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có 3 chị em ruột cùng tham dự SEA Games (15:39)
- Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục (15:28)
- Cháy nhà 4 tầng ở Trung Quốc, 12 người trong một gia đình thiệt mạng (15:27)
- NSƯT Trần Hoàng Yến chia sẻ hành trình chống chọi suy thận và lời hứa hiến thận của chồng (15:20)
- Livestream bán hàng hết thời “bát nháo” khi Luật Thương mại điện tử mới được thông qua (15:20)
- Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 (15:13)
- Tuấn Hưng vào vai kẻ vỡ nợ, con trai NSND Trần Lực gây bất ngờ trong "Thế hệ kỳ tích" (15:07)
- Tuyển quyền taekwondo Việt Nam khiếu nại vì cho rằng bị xử ép, mất huy chương vàng (15:04)
- Vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip “tổng tài” quát nạt nhân viên quán cà phê khiến cư dân mạng phẫn nộ (15:04)
- Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt (41 phút trước)