Thể thao
02/02/2025 07:31Sau chức vô địch AFF Cup, HLV Kim Sang-sik lại thêm lần được bầu Đức 'tiếp sức' ở giải đấu lớn?
Dàn “chiến binh phố Núi” thăng hoa
Tại AFF Cup 2024, những cầu thủ trưởng thành từ CLB HAGL đã có đóng góp quan trọng trong hành trình vô địch của đội tuyển Việt Nam. Trong 2 lượt trận chung kết, Châu Ngọc Quang và Vũ Văn Thanh đều đá chính. Vũ Văn Thanh chính là người kiến tạo cho Nguyễn Xuân Son đánh đầu mở tỉ số vào lưới Thái Lan ở chung kết lượt đi. Tới chung kết lượt về, Đinh Thanh Bình vào sân trong hiệp hai và góp sức vào thế trận phòng ngự phản công.

Ngoài 3 cầu thủ nói trên, còn 3 cái tên khác trong danh sách tuyển Việt Nam cũng được đào tạo từ lò HAGL là tiền đạo Văn Toàn, thủ môn Trung Kiên và tiền vệ Lê Phạm Thành Long.
Một so sánh có thể khiến người hâm mộ ngạc nhiên. Số lượng cầu thủ xuất thân từ lò HAGL tham dự trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 còn nhiều hơn tại AFF Cup 2018.
7 năm trước, không có ngôi sao HAGL nào được HLV Park Hang-seo điền tên vào đội hình xuất phát ở cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình. Tới những phút cuối trận, thầy Park mới đưa Xuân Trường và Hồng Duy vào sân.
Bầu Đức thêm lần “tiếp sức” cho HLV Kim Sang-sik?
Những năm gần đây, bầu Đức có hàng loạt bước đi táo bạo khi cho phép nhóm cầu thủ “con cưng” như Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Công Phượng… tìm bến đỗ mới. Sau đó, HAGL còn tiến xa hơn bằng việc đưa một loạt nhân tố U21 lên đội một và hướng đến việc chỉ sử dụng cầu thủ nội tự đào tạo.
Đội bóng phố Núi gặp những khó khăn nhất định khi nhân sự thay đổi quá nhanh. Nhưng dần dần, quyết định của bầu Đức cho thấy sự đúng đắn. Nhóm cầu thủ ra đi hầu hết có bước tiến trong sự nghiệp, còn nhóm ở lại phố Núi được trao nhiều cơ hội và ngày càng trưởng thành hơn. Điều quan trọng, nhiều cầu thủ nằm trong kế hoạch ở các cấp độ ĐTQG. Đây cũng là mục tiêu mà bầu Đức luôn hướng tới.

Sau AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik đang xây dựng đội hình cho SEA Games 33. Và HAGL một lần hứa hẹn cung cấp những nhân tố chất lượng cho ông Kim.
Đầu tiên phải kể đến thủ môn Trung Kiên. Việc có mặt trong danh sách đăng ký AFF Cup 2024 cho thấy Trung Kiên được HLV Kim Sang-sik tin tưởng ra sao. Thủ thành cao 1m91 được ra sân thường xuyên tại V.League và sẵn sàng trấn giữ khung thành U22 Việt Nam.
Tiếp theo là hậu vệ Phạm Lý Đức. Ngay trong mùa giải đầu tiên ở V.League, anh đã có suất đá chính. Lý Đức chơi trọn vẹn 11 trận đấu V.League cho HAGL tính đến thời điểm này của mùa giải và đã ghi 1 bàn thắng.
Không thể không nhắc đến cặp đôi Quốc Việt – Đức Việt đang thi đấu cho CLB Phù Đổng Ninh Bình dưới dạng cho mượn. Cả 2 đều là những cầu thủ rất quen thuộc với các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam. Quốc Việt đã dự SEA Games 32 dưới thời HLV Troussier. Năm 2023, Quốc Việt - Đức Việt cùng với U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á.

U22 Việt Nam dự kiến tập trung đợt đầu tiên trong năm 2025 vào tháng 3 tới, trùng với dịp FIFA Days. Sẽ không bất ngờ nếu như HLV Kim Sang-sik điền tên nhiều “chiến binh phố Núi” vào danh sách hội quân.
Tin cùng chuyên mục








-
Nhà Trắng giải thích về các vết bầm tím thường thấy trên tay ông Trump (18/07)
-
Giá vàng hôm nay 18/7/2025: Thế giới giảm liên tiếp, vàng miếng SJC vẫn nghe ngóng (18/07)
-
5 câu nói cha mẹ EQ thấp thường buột miệng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp - Càng nói, con càng tổn thương (18/07)
-
CEO Andy Byron và người tình đã nói gì về nhau trước khi màn ngoại tình chấn động MXH được công khai trước toàn thế giới? (18/07)
-
Galaxy Z Fold7 lập kỷ lục tại đại lý Việt Nam (18/07)
-
Ford chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam (18/07)
-
Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi (18/07)
-
Sao nam bị gạch tên khỏi Running Man mùa 3: Là "ông hoàng thất bại", từng vướng ồn ào "đá xéo" Trấn Thành! (18/07)
-
Bắt thóp công thức "iu đương" của Matthis với Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương (18/07)
-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
Bài đọc nhiều




