Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á lần thứ 33 mang lại giá trị kinh tế khổng lồ cho nước chủ nhà Thái Lan.

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), đại hội lần này đã tạo ra những con số ấn tượng, vượt xa mọi kỳ vọng và tiền lệ trước đó.

Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc SAT, cho biết quá trình đăng cai và tổ chức SEA Games 33 đã kích cầu kinh tế hơn 12 tỷ baht ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Ông tin tưởng rằng khi đại hội chính thức khép lại, tổng giá trị kinh tế tạo ra sẽ chạm mốc ít nhất 14 tỷ baht (tương đương khoảng 11,7 nghìn tỷ đồng). Đây là mức đóng góp kinh tế lớn nhất từ trước đến nay đối với bất kỳ sự kiện thể thao nào từng được tổ chức tại nước này.

Lý giải cho sự bùng nổ này, Thống đốc Kongsak chỉ ra quy mô đồ sộ của đại hội với 50 môn thi đấu, quy tụ hơn 12.000 vận động viên và thành viên các đoàn thể thao. Con số này vượt trội hoàn toàn so với quy mô khoảng 7.000 người tham gia tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia. Bên cạnh đó, làn sóng khán giả, người thân vận động viên và du khách từ khắp 10 quốc gia Đông Nam Á đã đổ về Thái Lan, tạo nên bầu không khí sôi động và nguồn thu lớn cho các ngành dịch vụ.

Sự nhiệt tình của người dân bản địa cũng đóng góp quan trọng vào thành công chung. Tính đến ngày 18/12, các nhà thi đấu đã đón gần 400.000 lượt khán giả và con số này được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những ngày thi đấu cuối cùng.

Thực tế này cho thấy lợi ích kinh tế mà SEA Games 33 mang lại đã vượt xa những tính toán ban đầu. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilathayakorn từng kỳ vọng SEA Games 33 cùng với ASEAN Para Games 13 sẽ mang về khoảng 5 tỷ baht và tạo ra từ 12.000 đến 14.000 việc làm mới.

Tuy nhiên, kết quả thực tế đã chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của đại hội trong việc thúc đẩy đa dạng các lĩnh vực từ xây dựng, vận tải đến du lịch và thể thao.

PV (SHTT)