Thể thao

Thống kê 'báo động' về ngoại binh sắp đến HAGL: 2 trận ghi 3 bàn nhưng 9 trận chỉ... 1 bàn

HAGL được cho là sắp chi đến 8 tỷ đồng để chiêu mộ tiền đạo người Brazil, Washington Brandão cho mùa giải 2021.

Những ngày qua, việc HAGL sẽ chiêu mộ ngoại binh nào cho HLV Kiatisuk sử dụng ở mùa 2021 là vấn đề được bàn luận rất nhiều. Và hôm nay, nhiều nguồn đáng tin cho biết CLB Phố Núi sắp chi đến gần 8 tỷ đồng để mang về chân sút xứ Samba, Washington Brandão.

Vậy Washington Brandão là ai?

Theo các trang thống kê bóng đá uy tín, tiền đạo này sinh ngày 18/8/1990 (30 tuổi). Anh cao 1m83, nặng khoảng 77 kg và thuận chân phải. Kể từ năm 2012, anh đã trải qua nhiều CLB ở nhiều quốc gia, từ tại Brazil đến Đan Mạch, rồi Indonesia và gần nhất là Malaysia.

Tổng cộng, chân sút người Brazil đá 115 trận, ghi 28 bàn thắng. Đây là một thống kê chưa thật sự ấn tượng với vai trò tiền đạo. Ở gần nhất, chúng ta có thể nhìn vào năm 2020 khi chân sút này đá cho CLB Malaysia, Petaling Jaya City.

Những màn trình diễn của Washington Brandão trong năm 2019

Tại giải VĐQG Malaysia 2020, Washington Brandão chơi 11 trận, ghi 4 bàn thắng. Trong 2 trận cuối anh "nổ súng" tới 3 lần. Nhưng điều đó đồng nghĩa ở 9 trận trước, Washington Brandão chỉ ghi đúng 1 bàn. Anh có chuỗi 5 trận và 3 trận không ghi được bàn nào.

Thống kê 'báo động' về ngoại binh sắp đến HAGL: 2 trận ghi 3 bàn nhưng 9 trận chỉ... 1 bàn

Washington Brandão có khả năng chơi rộng trên hàng công, đi bóng tốt, dứt điểm tốt, kiến tạo tốt và cũng khá tích cực tranh cướp. Tuy nhiên, liệu anh có phù hợp với HAGL và tỏa sáng được ở V.League hay không thì còn phải chờ.

Tương tự ở mùa 2019 đá cho Petaling Jaya City, chân sút người Brazil cũng chỉ ghi được 4 bàn sau 11 trận. Đấy là một thành tích không hề khả quan.

Bỏ "tiền tấn" cho Kiatisuk nhưng HAGL sẽ vấp ngã vì thứ triết lý cũ kĩ của bầu Đức? ĐTQG gây hoang mang nhưng đừng quên "bộ bài" mật của thầy Park & cú hích để thống trị ĐNÁ

Một điều đáng lưu ý nữa trong sự nghiệp của Washington Brandão là anh từng bị loại theo cách khá oái oăm tại Indonesia khi thử sức ở CLB Persela Lamongan từ tháng 2/2019. Khi đó, anh đá 6 trận giao hữu cho đội bóng này, ghi được 3 bàn nhưng vẫn bị đẩy đi.

Lý do là vì đội bóng Indonesia khi đó muốn tìm một trung phong và Washington Brandão không thích hợp. HLV của đội bóng Indonesia khi đó nhận định Washington có nhiều tố chất tốt nhưng đội bóng... rất tiếc.

Về phần HAGL, hàng công của họ đã có nhiều ngôi sao, nhưng thiếu nhất chính là một trung phong đẳng cấp, biết tập trung và hoàn thành tốt mục tiêu ghi bàn. Như vậy, liệu Washington Brandão có phù hợp với nhu cầu của đội bóng Phố Núi?

Theo Đoàn Dự (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thong-ke-bao-dong-ve-ngoai-binh-sap-den-hagl-2-tran-ghi-3-ban-nhung-9-tran-chi-1-ban-16220311214505815.htm