Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tiền đạo của Everton lĩnh thẻ đỏ sau khi dọa rạch cổ CĐV

Trong trận đấu giao hữu với Tunisia, tiền đạo Cenk Tosun của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ phải nhận một chiếc thẻ đỏ từ trọng tài với hành động đe dọa CĐV trên khán đài.

Theo tin tức trên các báo Thổ Nhĩ Kỳ, trong trận đấu giao hữu với Tunisia vừa qua, chân sút Cenk Tosun đang khoác áo Everton phải lĩnh một chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau khi phản ứng lại với các CĐV ném pháo sáng nhắm vào gia đình anh.

Tiền đạo của Everton lĩnh thẻ đỏ sau khi dọa rạch cổ CĐV
Ceck Tosun phản ứng mạnh mẽ với các CĐV ném pháo sáng. Ảnh: Reuters.

Trên sân vận động trung lập tại Geneva, Thuỵ Sĩ, Tosun tiến về phía khán đài, chỉ thẳng vào đám đông và đưa bàn tay xuống dưới cằm, ám chỉ hành động cứa cổ một CĐV đồng hương.

Dù các đồng đội và Ban huấn luyện đội bóng mặc sức trấn an Tosun, cựu cầu thủ của Besiktas vẫn tỏ ra hung hăng để rồi bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Trước đó, chính tiền đạo của Everton là người ghi bàn mở tỉ số cho Thổ Nhĩ Kỳ từ một quả phạt penalty. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, trận đấu đã phải tạm dừng khá lâu khi Tosun lao ra vạch sân đòi ăn thua với các CĐV.

Tiền đạo của Everton lĩnh thẻ đỏ sau khi dọa rạch cổ CĐV - 1
Tosun ám chỉ sẽ "rạch cổ" CĐV.

Chung cuộc, Thổ Nhĩ Kỹ hòa Tunisia 2-2 trong tình trạng thi đấu thiếu người. Trận đấu này còn nhận được sự quan tâm theo dõi của HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate trên khán đài bởi Tunisia là một trong 3 đối thủ của "Tam Sư" tại vòng bảng World Cup.

Trong khi đội tuyển Tusinia đang gấp rút chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2018 ở bảng G với các đối thủ Anh, Bỉ và Panama, thì Thổ Nhĩ Kỳ lại ngậm ngùi làm khán giả tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)