Thể thao >> Thể thao trong nước

Tiền vệ Tuấn Anh: ‘Mục tiêu duy nhất của em giờ là được chơi bóng và thỏa mãn đam mê của mình’

Dù chưa thực sự tạo ra được những dấu ấn lớn tại V.League 2019, tuy nhiên tiền vệ Tuấn Anh đang cho thấy nỗ lực để trở lại trong màu áo HAGL và xa hơn là hướng tới việc được HLV Park Hang-seo triệu tập vào ĐT Việt Nam.

Sau gần 1 năm phải rời xa sân cỏ để điều trị chấn thương dây chằng đầu gối, Nguyễn Tuấn Anh trở lại thi đấu và được tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng của HAGL.

Trải qua 7 vòng đấu tại V.League 2019, tiền vệ này dần cho thấy sự hồi phục của mình và hứa hẹn sẽ sớm trở lại với phong độ cao nhất trong thời gian không xa.

Chia sẻ với On Sports, Tuấn Anh cho rằng động lực lớn nhất giúp mình vượt qua khó khăn chính là lòng nhiệt huyết và tình yêu với trái bóng.

"Cầu thủ ai cũng vậy, chỉ cần giữ được sự nhiệt huyết, ai cũng có thể vượt qua. Khi gặp khó khăn, chúng ta chỉ nên biết chấp nhận và thời gian sẽ giúp mình trả lời. Lúc này thứ làm em mất nhiều thời gian nhất chính là nhịp độ trận đấu. Bởi đã rất lâu em mới trở lại thi đấu 11 vs 11, nên em đang nỗ lực lấy lại cảm giác chơi bóng."

Tiền vệ Tuấn Anh: ‘Mục tiêu duy nhất của em giờ là được chơi bóng và thỏa mãn đam mê của mình’

Ngoài ra, dù được đặt rất nhiều kì vọng về việc trở lại và tỏa sáng ở cả cấp độ CLB và ĐTQG, nhưng tiền vệ người Thái Bình chia trước trước mắt bản thân chỉ cố gắng để được ra sân và thỏa mãn đam mê chơi bóng. 

"Cảm giác điều tiết trận đấu, cảm giác nhịp độ trận đấu, cảm hứng chơi bóng của mình... khi đã có lại được chúng rồi, em mong có thể đóng góp cho đội thành công hơn nữa. Mục tiêu duy nhất của em trong thời gian tới đây là được chơi bóng với các đồng đội, được thỏa lòng đam mê của mình."

"Em nghĩ rằng việc một cầu thủ tốn thời gian để trở lại là điều bình thường trong bóng đá. Mình cũng là cầu thủ như những người khác. Mình cần học cách chấp nhận những điều đó, kể cả những va chạm trong từng trận đấu."

"Do Phượng với Trường giờ không ở đây nên giờ còn mỗi em là có kinh nghiệm nhiều nhất. Tuy nhiên, được mọi người tin tưởng, ủng hộ nên em rất cố gắng cải thiện, đóng góp nhiều hơn cho đội như động viên anh em nhiều hơn..."

Âu Bằng (SHTT)