-
Tin vào trào lưu "bỏ đói tế bào ung thư": Người đàn ông suy kiệt chỉ còn da bọc xương sau 6 tháng uống nước chanh -
Thái độ gây bức xúc của người đánh hàng xóm vì con trai bị tố sàm sỡ, nạn nhân đã định bán nhà -
Diễn biến mới vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Phát hiện tình tiết "tráo bia mộ" gây sốc -
Nữ sinh lớp 10 ngã gục, tử vong bất thường sau giờ học ở TPHCM: Trích xuất camera làm rõ nguyên nhân -
Tình trạng sức khỏe và diện mạo hiện tại của cô gái bị bỏng nặng do bóng bay sinh nhật phát nổ -
Vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Hà Nội: Hành vi đáng ngờ của nam thanh niên trong thang máy -
Hiện trường nữ tài xế đâm liên hoàn tại cầu vượt Vọng, Hà Nội khiến 1 người tử vong: Nguyên nhân nhiều người dễ mắc phải -
Cái kết đắng đầu tiên cho phụ nữ hành hung hàng xóm vì con trai bị tố sàm sỡ, thêm tình tiết gây phẫn nộ -
Hà Nội: Danh sách 136 chủ xe bị phạt nguội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 -
Lái xe SH bằng hai chân, nam thanh niên nhận cái kết đắng
Thể thao
24/04/2021 21:15Tiết lộ: Bầu Đức 'nén đau' trong 5 năm cùng HAGL, chờ đến thời cơ mới gọi về Kiatisuk
Những "đứa con cưng" của bầu Đức như Văn Toàn, Xuân Trường hay Công Phượng đang thi đấu vô cùng thăng hoa. Họ là nhân tố then chốt để HAGL xây chắc ngôi đầu bảng V.League như hiện tại.
Nhưng cũng chính những cái tên này gặp vô vàn khó khăn vào năm 2015, thời điểm bầu Đức quyết định làm nên lịch sử khi đôn họ lên đá V.League. Sự quyết liệt của giải bóng đá số một Việt Nam làm "bầm dập" hoàn toàn các cầu thủ non nớt này.
4 mùa V.League đầu tiên của những Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh… diễn ra đầy chông gai. HAGL liên tục phải đương đầu với cuộc chiến trụ hạng cam go. Bầu Đức biết "tụi nhỏ" vẫn cần thêm thời gian, do vậy ông luôn cho biết với giới truyền thông rằng, đội bóng phố Núi chỉ đá cho vui, không đặt mục tiêu nào lớn lao.
HAGL bắt đầu thay đổi tích cực hơn trong 2 mùa trở lại đây và hoàn toàn lột xác từ đầu năm 2021. Dấu ấn đậm nét nhất chắc chắn phải kể tới sự xuất hiện của Kiatisuk trên băng ghế huấn luyện.
"Zico Thái" với bộ óc chiến thuật tài ba cộng khả năng làm tâm lý tốt đã hoàn toàn "thay da đổi thịt" HAGL. Họ chơi tấn công hấp dẫn, nhưng cũng luôn biết cách lùi xuống thi đấu thực dụng để bảo toàn tỷ số. Sự nhịp nhàng này ít khi xuất hiện tại đội chủ sân Pleiku trong suốt 6 năm trước đó.
Văn Toàn được Kiatisuk rèn giũa khả năng dứt điểm – vốn là điều anh còn yếu nhất. Công Phượng bớt rườm rà và hiệu quả hơn với vị trí mới ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, Xuân Trường cũng dần lấy lại đẳng cấp chơi bóng ngày nào. Tất cả đều nhờ công "Zico Thái".
Errol Stevens, cầu thủ từng một khoảng thời gian chơi ở V.League chia sẻ: "Thời tôi còn chơi ở V.League, những cầu thủ HAGL vẫn còn trẻ. Họ chỉ biết tấn công, tấn công và tấn công. Nhưng một đội bóng không thể cứ tấn công liên tục trong suốt 90 phút được. Bạn phải biết khi nào cần chơi chậm, giảm nhịp độ trận đấu xuống".
"Giờ đây, HAGL đã khác. Lối đá của họ vẫn đẹp nhưng có tổ chức hơn, hợp lý hơn, không còn ngây thơ nữa. HLV đã thể hiện được vai trò của mình. Đồng thời, các cầu thủ bây giờ cũng trưởng thành và nhiều kinh nghiệm hơn rồi".
Có thể nói HAGL hiện tại là "bình cũ rượu mới". Vẫn những con người ấy, nhưng vị thế của đội bóng Phố Núi vào lúc này khác nhiều, khi họ được coi như ứng cử viên cho chức vô địch.
Không ít CĐV thể hiện sự tiếc rẻ, rằng Kiatisuk mát tay như vậy, sao bầu Đức không mời ông về sớm hơn. Nhưng bầu Đức là người có tầm nhìn xa. Ông hiểu HAGL hiện tại mới đầy đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để "Zico Thái" nắm quân.
Trong chia sẻ mới nhất với tờ Pháp luật TP.HCM, ông bầu này đã lý giải nguyên do không sớm mời Kiatisuk: "Cách đây năm năm, có 10 Kiatisuk cũng "chết". Trên thế giới này trừ tôi ra có ai đưa cả đội bóng dưới 19 tuổi lên đá giải vô địch quốc gia đâu. Lúc đó HLV giỏi cỡ nào mà nắm HAGL chỉ từ thua tới thua".
"Tôi cổ vũ tinh thần tụi nhỏ cho vui chứ thừa biết các cháu chưa đủ kinh nghiệm lẫn sức vóc đâu mà đòi vô địch.
Khi ấy, tôi mạnh dạn cho tụi nhỏ đá giải V.League là giúp chúng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân chứ làm sao vô địch cho nổi".
"Cái chính tôi chọn Kiatisuk là đúng người, đúng thời điểm. Tụi nhỏ thời điểm này mới chín chắn, gặp thầy giỏi thì đá hay là bình thường thôi".
Bầu Đức cho biết có thể mời Kiatisuk vào bất cứ thời điểm nào, nhưng như ông đã nói kể trên, thầy giỏi chỉ phát huy được tài cầm quân khi trò đủ "lớn". Ông chủ HAGL mạo hiểm để "những con cưng" sớm đá V.League, nhưng đó là mạo hiểm với sự tính toán kỹ càng cho tương lai.
HAGL đang thăng hoa, nhưng họ vẫn cần thể hiện tốt ở nhiều trận đấu nữa, và đặc biệt là giành chức vô địch để chứng minh vị thế. Dù điều gì xảy ra trong phần còn lại mùa giải, bầu Đức vẫn có quyền được nở nụ cười, vì kế hoạch 6 năm dài trồng cây nay đã ra những trái ngọt xứng đáng.
Theo Đặng Phong (Pháp luật và Bạn đọc)
- Apple tung AirPods Pro 3 phiên bản giới hạn Tết Nguyên Đán 2026 (11:17)
- "Siêu tàu ma" 600 tuổi hé lộ hàng loạt chi tiết đáng kinh ngạc (11:00)
- Tin vào trào lưu "bỏ đói tế bào ung thư": Người đàn ông suy kiệt chỉ còn da bọc xương sau 6 tháng uống nước chanh (41 phút trước)
- Thái độ gây bức xúc của người đánh hàng xóm vì con trai bị tố sàm sỡ, nạn nhân đã định bán nhà (48 phút trước)
- Hé lộ tiền thưởng U23 Việt Nam nhận sau hai trận toàn thắng ở giải châu Á (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Phát hiện tình tiết "tráo bia mộ" gây sốc (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip nam thanh niên bị xe tông ngã, kẻ "giúp đỡ" tranh thủ lục túi trộm sạch tài sản (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 10 ngã gục, tử vong bất thường sau giờ học ở TPHCM: Trích xuất camera làm rõ nguyên nhân (1 giờ trước)
- Kịch bản nào khiến U23 Việt Nam bị loại cay đắng dù đã thắng 2 trận? (1 giờ trước)
- 2 triệu thiết bị Android bị chiếm quyền, người dùng Việt Nam đối mặt với nguy cơ mất an toàn mạng (1 giờ trước)