-
2 MC VTV lấy chồng kém tuổi: Người chờ con gần 5 năm, người cưới cầu thủ -
Diễn viên "Sex/Life" bỏ chồng vì yêu bạn diễn, phim bị tẩy chay vì quá nóng -
Chồng 44 tuổi kể chuyện cả hai vợ chồng đều ngoại tình, vẫn sống chung vì 4 con -
Sở Xây dựng Hà Nội trả lời Cục CSGT về kiến nghị bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3 -
Phụ huynh phản ánh con phải làm hơn 10 trang bài tập mỗi tối: Cô giáo nói gì, công an xác minh ra sao? -
2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" -
Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt -
Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng -
Mạo danh Phó Ban Nội chính Trung ương, người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng -
Tin tặc nghi dùng AI tấn công chuỗi ngân hàng Hàn Quốc, đánh cắp thông tin hơn 25.000 khách hàng
Thể thao
11/08/2017 22:43Tổng quan Premier League 2017/18: Sự “trả thù” của thành Manchester
Sau mùa giải không thực sự ưng ý, hai CLB thành Manchester là MU và Manchester đang đặt quyết tâm lớn để vô địch Premier League. Mùa giải này hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.
Việc đưa Chelsea từ CLB xếp thứ 10 mùa giải 2015/16 lên ngôi vô địch mùa 2016/17 là thành công ngoài sức tưởng tượng của Conte. Thêm một lần HLV người Italia cho thấy sự “mát tay” trong việc vực dậy đế chế.
![]() |
| Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch Premier League |
Công bằng mà nói, Chelsea xứng đáng vô địch. Họ lên ngôi bởi biết cách tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại. Trong đó, sơ đồ 3-4-3 của HLV Conte (được áp dụng sau trận thua Arsenal) chính là “chìa khóa” mở ra kho báu cho Chelsea.
Thực tế, với nhiều CLB Premier League, sơ đồ 3-4-3 vẫn lạ lẫm (dù trước đó những CLB nhỏ như Watford, Swansea đã áp dụng). Do đó, họ chưa chuẩn bị phương án đối phó. Hệ quả, Chelsea đã thắng như chẻ tre và ung dung tiến bước tới chức vô địch.
Sơ đồ 3-4-3 thực sự có ảnh hưởng lớn. Đó là lý do vì sao Arsenal, MU, Man City (và thậm chí cả Tottenham) đều lần lượt thử áp dụng sơ đồ này. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó “bất khả xâm phạm”.
Mùa giải này, các CLB đã quen hơn với “công thức” của HLV Conte. Do đó, yếu tố bất ngờ qua đi. Điều đó gây khó khăn cho Chelsea trên con đường bảo vệ chức vô địch. Nên nhớ, ngay sau khi bị “giải mã” Leicester City đã thực sự khốn đốn ở Premier League.
Về lực lượng, Chelsea sở hữu đội hình khá “mỏng”. Họ không có nhiều sự thay thế xứng đáng cho bộ khung đá chính. Đặc biệt, mùa này, họ còn phải căng sức chiến đấu ở Champions League. Vì vậy, The Blues đang nhận nhiều ánh mắt nghi ngờ.
Có con số khiến người ta phải giật mình. Kể từ mùa giải 2008/09, không nhà vô địch nào có thể bảo vệ thành công ngai vàng. Con số ấy cho thấy sự cạnh tranh quá lớn ở Premier League. Với túi tiền rủng rỉnh, các CLB lớn ở Premier League ra sức vung tiền tăng cường lực lượng để giành lấy ngai vàng. Như HLV Wenger từng tuyên bố: “Cuộc đua vô địch Premier League còn có giá hơn cả Champions League”.
![]() |
| MU và Man City được kỳ vọng "bật dậy" ở mùa này |
Sự “trả thù” của thành Manchester
Việc không thể vô địch mùa giải trước là thất bại lớn với hai CLB thành Manchester. Dễ hiểu vì sao họ đã đầu tư mạnh mẽ tới thời điểm này. Man City đã vung ra 216,45 triệu bảng, còn MU cũng chi tới 150 triệu bảng (vẫn còn mua 1 cầu thủ nữa).
Nếu xét theo chất lượng đội hình, chẳng CLB nào có thể sánh với Man City ở thời điểm này. Trong mùa Hè 2017, HLV Pep Guardiola đã vung ra rất nhiều tiền để “đập đi xây lại” hàng hậu vệ, đặc biệt là vị trí hậu vệ cánh.
Cả 4 cầu thủ đá cánh của Man City những mùa giải vừa qua là Sagna, Zabaleta, Clichy và Kolarov đều ra đi, nhường vị trí cho những Kyle Walker, Danilo, Mendy. Đó đều là những hậu vệ cánh “khủng”, có khả năng lên công về thủ toàn diện và thích nghi được với nhiều sơ đồ khác nhau. Bên cạnh đó, HLV người Tây Ban Nha đã “vá” vị trí thủ môn bằng bản hợp đồng Ederson và tăng cường sự biến hóa hàng công bằng việc mang về Bernado Silva.
Giờ đây, hầu như mọi điểm yếu của Man City mùa giải trước đều được HLV Pep Guardiola “sửa chữa”. Man “xanh” tựa như “cỗ máy đắt giá” với sức mạnh khủng khiếp. Chỉ cần hệ thống của HLV Pep Guardiola hoạt động tốt, khó có CLB nào đủ sức ngăn cản Man City.
Trong khi đó, những người MU đang tin vào hiệu ứng mùa thứ 2 của HLV Mourinho (HLV người Bồ Đào Nha luôn lên tới đỉnh cao ở mùa thứ 2). Đó là thời điểm mà “Người đặc biệt” đã hiểu hơn về đội hình cũng như chiêu mộ con người phù hợp để lắp vào sơ đồ chiến thuật của mình.
Tính tới thời điểm này, HLV Mourinho đã chiêu mộ 3 tân binh, đó đều là cầu thủ quan trọng. Sự xuất hiện của Lindelof gia cố chắc chắn cho vị trí trung vệ (vốn chỉ có Eric Bailly ổn). Trong khi đó, Matic là “máy quét” Mourinho tìm kiếm bấy lâu nay, còn Lukaku là sự thay thế cho Ibrahimovic trên hàng công. Thời gian tới, “Người đặc biệt” có thể đưa về thêm 1 tiền vệ cánh.
Nhìn chung, HLV Mourinho đang hướng tới sự ổn định cho MU. Cũng như Pep Guardiola, ông đang cố gắng “vá” lại những thiếu xót ở mùa giải đầu tiên, để giúp MU hoàn thiện hơn ở mùa giải thứ 2. Bản thân ông thày người Bồ Đào Nha cũng tự tin tuyên bố hướng tới chức vô địch Premier League ở mùa này.
Xét theo tỷ lệ cược của nhà cái, Man City và MU được đánh giá là hai CLB có khả năng vô địch nhất mùa giải này. Người ta đang thực sự chờ đợi sự “bật dậy” của hai gã khổng lồ lắm tiền nhiều bạc này.
![]() |
| Arsenal đã phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Lacazette |
Những ứng cử viên còn lại
Những ứng cử viên khác cũng không thể ngồi yên. Ít nhất, Arsenal và Liverpool đã thể hiện quyết tâm cạnh tranh bằng việc phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để mang về hai tân binh sáng giá là Lacazette và Salah.
So với những đại gia thành Manchester, số tiền đầu tư của Arsenal và Liverpool không thấm vào đâu nhưng không phải vì thế mà đánh giá thấp hai CLB này. Arsenal sở hữu đội hình ổn định với các cầu thủ chơi bóng trong nhiều năm. Chỉ cần Lacazette thể hiện phong độ ghi bàn “khủng”, Arsenal hoàn toàn có thể tiến xa. Trong những năm qua, họ vẫn thiếu đi cầu thủ bùng nổ như vậy để hướng tới thành công.
Trong khi đó, Liverpool của Jurgen Klopp lại luôn thi đấu bùng nổ trong những trận cầu với các CLB lớn ở Premier League (thường giành được kết quả tốt). Chỉ cần họ cải thiện thành tích trước các CLB yếu, The Kop hoàn toàn có thể nghĩ tới việc vươn cao.
Đáng lo ngại nhất cho Tottenham. Trong mùa Hè 2017, họ chưa mang về bất kỳ tân binh nào. Ở chiều ngược lại, Spurs đã bán Kyle Walker, trụ cột quan trọng ở hàng thủ. Trong bóng đá hiện đại, việc đứng im đồng nghĩa với thụt lùi. Dù ông chủ Daniel Levy đang chủ trương sử dụng cầu thủ trẻ nhưng điều đó không có nghĩa rằng “Gà trống” bỏ mặc hoàn toàn việc chuyển nhượng. HLV Pochettino sẽ phải đứng trước nhiệm vụ vô cùng nặng nề ở mùa giải tới, khi các CLB cạnh tranh chức vô địch đều đầu tư mạnh mẽ.
Theo H.Long (Dân Trí)
- 2 MC VTV lấy chồng kém tuổi: Người chờ con gần 5 năm, người cưới cầu thủ (21 phút trước)
- Diễn viên "Sex/Life" bỏ chồng vì yêu bạn diễn, phim bị tẩy chay vì quá nóng (28 phút trước)
- Thanh Hoá: Gần 20 cán bộ và người dân bị tống tiền bằng video nhạy cảm cắt ghép (45 phút trước)
- Cảnh báo trước trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup: Tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị trừ điểm nặng trên bảng xếp hạng FIFA (54 phút trước)
- Chồng 44 tuổi kể chuyện cả hai vợ chồng đều ngoại tình, vẫn sống chung vì 4 con (58 phút trước)
- Sở Xây dựng Hà Nội trả lời Cục CSGT về kiến nghị bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3 (1 giờ trước)
- Phụ huynh phản ánh con phải làm hơn 10 trang bài tập mỗi tối: Cô giáo nói gì, công an xác minh ra sao? (1 giờ trước)
- Amazon trình làng Kindle thế hệ mới: Tốc độ tăng 30%, bổ sung phiên bản vỏ nhôm cao cấp (1 giờ trước)
- 2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" (1 giờ trước)
- Não bộ hoạt động không nghỉ gây căng thẳng thần kinh kéo dài (1 giờ trước)


