Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận Tổng Thư ký Datuk Noor Azman Rahman đang trở thành tâm điểm của hai cuộc điều tra đồng thời, do FIFA và Ủy ban Kỷ luật FAM tiến hành, liên quan đến nghi vấn gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

Theo truyền thông Malaysia, ông Noor Azman, hiện đã bị đình chỉ công tác, đang phải làm việc với các cơ quan chức năng của FAM trong khi FIFA cũng chính thức vào cuộc để làm rõ vai trò và trách nhiệm của vị quan chức này. Hai cuộc điều tra diễn ra song song, tập trung vào quá trình lập và gửi hồ sơ nhập tịch cầu thủ.

Trước đó, báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) đã chỉ rõ ông Noor Azman là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu cho Malaysia. Kết luận này đã khiến vụ việc được đẩy lên mức độ nghiêm trọng hơn, buộc FAM phải có những động thái cứng rắn.

Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết FIFA đã chủ động liên hệ với liên đoàn để thông báo mở cuộc điều tra riêng. Theo ông Yusoff, FIFA mong muốn làm rõ toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ, mức độ can dự của Tổng Thư ký FAM cũng như cách thức các tài liệu liên quan được hoàn thiện và gửi đi.

Dựa trên kiến nghị của IIC do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu, FAM đã tổ chức cuộc họp khẩn và đưa ra hàng loạt quyết định quan trọng. Trong đó, liên đoàn thống nhất trình báo vụ việc lên cảnh sát nhằm phục vụ một cuộc điều tra toàn diện, đồng thời cam kết rà soát, siết chặt và cải tổ quy trình quản lý, đăng ký cầu thủ nhập tịch để tránh tái diễn sai phạm. Lệnh đình chỉ công tác đối với ông Noor Azman tiếp tục được duy trì và hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Ủy ban Kỷ luật FAM để xử lý theo quy định.

Liên quan đến bê bối nhập tịch gian lận, FAM trước đó đã bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Ngoài ra, đội tuyển Malaysia cũng bị xử thua 0-3 ở ba trận giao hữu quốc tế cấp độ 1 gặp Cape Verde, Singapore và Palestine do sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

Bảy cầu thủ liên quan gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cũng bị xử phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và bị cấm thi đấu trong thời hạn 12 tháng.

Hiện FAM đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với mong muốn hủy bỏ các án phạt nói trên và đang chờ phán quyết cuối cùng từ cơ quan này.

Minh Ngọc (SHTT)