Thể thao >> Thể thao quốc tế

Toni Kroos bị chê không còn phù hợp với bóng đá hiện đại

Cựu chủ tịch của Bayern Munich Uli Hoeness bất ngờ chỉ trích và nhận định lối chơi của Toni Kroos không còn phù hợp với bóng đá ngày nay.

"2 trận đầu tiên ở vòng loại World Cup, Đức chơi khá tốt với 4 hậu vệ, sau đó Joachim Low đã chuyển sang 3 hậu vệ và điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Tại sao? Low muốn kết hợp Kroos vào đội hình".

"Nếu Đức chơi với Joshua Kimmich, Leon Goretzka và Thomas Muller ở hàng tiền vệ, Serge Gnabry và Leroy Sane ở cánh và Kai Havertz ở trên cùng, thì hôm nay chúng tôi sẽ ở một vị thế hoàn toàn khác. Tôi chắc chắn 100% điều đó" - Uli Hoeness nói trên Sport1.

Toni Kroos bị chê không còn phù hợp với bóng đá hiện đại
Toni Kroos bị chê không còn phù hợp với bóng đá hiện đại

Sau khi Đức sớm chia tay Euro 2020 từ vòng 1/8, Toni Kroos đã nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tiền vệ 31 tuổi của Real Madrid từng xem xét giã từ sự nghiệp quốc tế từ sau World Cup 2018 nhưng tiếp tục thi đấu vì ân tình với HLV Joachim Low.

Trong khoảng thời gian 11 năm khoác áo tuyển Đức, Kroos ghi 17 bàn thắng sau 106 lần ra sân. Đỉnh cao của Kroos với Đức là chức vô địch World Cup 2014. Đây cũng là danh hiệu lớn duy nhất mà Kroos có được cùng ĐTQG.

Theo Uli Hoeness, quyết định này của Kroos sẽ có lợi cho tuyển Đức. Cựu chủ tịch Bayern nhận định: "Tôi thích Kroos, người đã thể hiện những màn trình diễn đẳng cấp thế giới trong quá khứ. Kroos từng chơi tuyệt vời ở Bayern, nhưng cách chơi của cậu ấy đã lỗi thời. Cậu ấy không còn phù hợp với bóng đá ngày nay".

"Khi Đức bị Anh dẫn trước 1-0 trong khoảng 20 phút cuối cùng, Kroos không còn vượt qua nửa sân nữa. Cậu ấy chỉ biết di chuyển sang hai bên khi đối phương siết chặt phòng ngự. Các cầu thủ Bayern là những người siêu tự tin, những người đã có tiếng nói lớn với Hansi Flick".

"Tôi biết họ hoàn toàn không hài lòng với tình hình đã có, với chiến thuật của Low. Nhưng rồi họ lại chấp nhận. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Họ nên nói rằng Kroos không còn phù hợp với thứ bóng đá hiện đại và không nên xây dựng lối chơi quanh cầu thủ này. Bóng đá Đức được phát triển theo chiều dọc. Bóng luôn được hướng về phía trước".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)