-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
09/12/2022 13:35Tranh cãi tại Thái Lan: Doạ đưa nhau ra toà vì bản quyền truyền hình World Cup
Theo Bangkok Post, Hội đồng quản trị NBTC đã nhất trí vào hôm qua. Họ cho phép SAT có tối đa 15 ngày để hoàn tiền. Nếu không, họ sẽ kiện SAT lên Tòa án Hành chính Trung ương.

Sở dĩ hai cơ quan chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc mang World Cup 2022 về với Thái Lan rơi vào thế đối đầu nhau là vì NBTC cho rằng SAT đã phân biệt đối xử trong việc cung cấp bản quyền phát sóng các trận đấu tại World Cup 2022 cho nhà đài.

Theo ghi nhận, hơn 1 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ internet TV tại Thái Lan không được xem các trận đấu. TV của họ chỉ hiện lên màn hình trống không. NBTC cho rằng điều này vi phạm quy tắc mà các bên đã thống nhất trước đó.
Quy tắc này được gọi là “Must Carry”, quy định các chương trình truyền hình miễn phí (World Cup 2022 nằm trong danh mục này) phải được phát trên tất cả các kênh, bao gồm ăng-ten, vệ tinh, kênh truyền hình cáp và kênh truyền hình Internet. Với việc ngưng cấp sóng cho truyền hình Internet, NBTC cho rằng SAT đã vi phạm.
Ngay từ ngày khai mạc NBTC đã phát hiện có sự “phân biệt đối xử” từ phía SAT. Họ gửi thông điệp yêu cầu thay đổi, tạo điều kiện cho những thuê bao dùng dịch vụ Internet TV được xem World Cup. Thế nhưng SAT đã không có bất cứ phản ứng nào.
Bangkok Post cho rằng SAT cũng có cái khó của mình. Bởi trong khoản tiền chi ra để mua bản quyền World Cup 2022 từ FIFA, SAT đã nhận 300 triệu baht (8,5 triệu USD) từ True Sport. Mà nhà đài này yêu cầu được phát độc quyền 32 trận đấu theo họ lựa chọn.
SAT đã chiều ý True Sport, nhưng lại làm phật ý các kênh truyền hình khác, bởi lịch trình của họ đã bị thay đổi rất nhiều do phải chạy theo sự lựa chọn của True Sport. Phản ứng về thông điệp từ NBTC, SAT cho rằng "đã có sự hiểu nhầm lẫn nhau và không mong phải mang vụ việc ra tòa".
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (11 phút trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (1 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (1 giờ trước)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (2 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (3 giờ trước)
- Lộ trình bắt buộc liên kết tài khoản số với VNeID: Tài khoản mạng xã hội, viễn thông, chứng khoán phải liên kết trước 31/12/2026 (3 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (3 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (3 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (3 giờ trước)