Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch, báo chí thế giới đã liên tục đưa ra những bình luận đa chiều về sự việc chấn động này.
Malaysia không thể lật ngược những bằng chứng của FIFA về gốc gác của ông bà 7 cầu thủ nhập tịch. Ảnh: VFF

Hãng thông tấn uy tín AP của Mỹ là một trong những đơn vị nhanh chóng đưa tin, nhấn mạnh vào sự thất bại toàn diện của FAM trong nỗ lực lật ngược thế cờ trước FIFA. Theo phán quyết cuối cùng, CAS quyết định giữ nguyên hình phạt nặng nề: FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng), đồng thời bảo lưu lệnh cấm thi đấu 1 năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch do có dính líu, đồng lõa trong hành vi làm giả hồ sơ.

AP cũng vạch trần việc cơ quan đứng đầu bóng đá Malaysia đã phải thừa nhận những "thiếu sót mang tính hệ thống" trong khâu quản lý, không thể chối bỏ trách nhiệm trước các quy định kỷ luật nghiêm ngặt của thế giới. Dù vậy, FAM vẫn lên tiếng phân trần rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò rất nhỏ là cung cấp tài liệu theo yêu cầu, hoàn toàn không trực tiếp nhúng tay vào việc chuẩn bị hay chỉnh sửa giấy tờ giả mạo.

Không dừng lại ở đó, tờ báo nước Mỹ còn đặt sự cố của Malaysia lên bàn cân với những vết nhơ lịch sử khác trong bóng đá quốc tế. AP nhắc lại thảm cảnh của Timor-Leste, đội tuyển từng bị hất văng khỏi vòng loại Asian Cup 2023 do sử dụng giấy khai sinh giả cho các ngoại binh gốc Brazil. Hay trước đó, cả đội tuyển nam và nữ của Guinea Xích Đạo cũng từng bị lật tẩy những vi phạm tương tự trong hành trình chinh phục vé dự Olympic 2012 và World Cup 2014.

Trong khi đó, chuyên trang Inside World Football lại mang đến một góc nhìn đi sâu vào luật lệ. Tờ này khẳng định CAS đã có đủ căn cứ kết luận hành vi làm giả giấy tờ của bóng đá Malaysia, và án treo giò 12 tháng là hình phạt hoàn toàn đích đáng. Tuy nhiên, Inside World Football cũng chỉ ra một điểm "gỡ gạc" cho các cầu thủ: Căn cứ theo Điều 22 Quy tắc kỷ luật FIFA (FDC), lệnh cấm chỉ có hiệu lực trong các trận đấu chính thức chứ không bao trùm mọi hoạt động bóng đá. Điều này đồng nghĩa với việc đơn kháng cáo của nhóm cầu thủ đã được "chấp thuận một phần", cho phép họ vẫn có thể duy trì tập luyện cùng câu lạc bộ chủ quản trong thời gian thụ án.

Dưới góc độ khu vực, kênh Channel News Asia (CNA) của Singapore lại tập trung khai thác phản ứng gay gắt từ phía FAM. Dẫn lời cơ quan này, CNA cho biết Malaysia đánh giá án phạt từ FIFA và CAS là quá nặng tay và không tương xứng với bản chất vi phạm. Phía FAM bày tỏ sự thất vọng tột cùng, kịch liệt bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ khi khẳng định họ "hoàn toàn mù tịt" về những sai sót hành chính của giới thượng tầng, và tất cả đều đã được nhập quốc tịch hợp pháp theo đúng luật pháp Malaysia.

Sóng gió bủa vây "Những chú hổ Malaya" vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để tiếp tục xem xét. Chắc chắn, một phán quyết xử lý tiếp theo đang lơ lửng trên đầu bóng đá Malaysia, và dự kiến án phạt này sẽ được công bố ngay trước thềm cuộc đại chiến với tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 sắp tới.

QT (SHTT)