Thể thao

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây sốc, đánh bại Hàn Quốc

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên cơn địa chấn tại giải vô địch châu Á 2023 khi ngược dòng quật ngã Hàn Quốc 3-2.

Trận ra quân của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung ra đội hình mạnh nhất với những gương mặt quen thuộc như Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Lâm Oanh, Khánh Đang... đối đầu với Hàn Quốc, đội bóng hạng 35 thế giới.

Hàn Quốc xếp hạng 35 thế giới, trong khi thứ hạng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là 48

Dù đối thủ rất mạnh, hàng top châu lục nhưng các cô gái Việt Nam chơi rất tự tin. Ở set 1, Thanh Thúy hay Kiều Trinh có những pha đập bóng đầy uy lực giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giằng co từng điểm số với đối thủ.

Tỷ số liên tục hòa 19-19, 21-21... nhưng sau thời điểm hòa 22-22, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bị đối thủ vượt lên dẫn trước 24-22. Tuyển Hàn Quốc kết thúc set đấu với tỷ số 25-22 sau một pha phát bóng thành công.

Một pha đập bóng của Trần Thị Thanh Thúy

Set 2, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục bám đuổi điểm số trước Hàn Quốc, nhưng đội bóng xứ Kim chi vẫn nhỉnh hơn trong cả công và thủ. Khoảng cách 2-3 điểm được Hàn Quốc tạo ra, trước khi thắng 25-19. 

Set 3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi hay nhất kể từ đầu trận. Sau khi bị đối thủ dẫn 16-12, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệm bám đuổi từng điểm số, ngược dòng thắng 25-23.

Việt Nam chơi rất hay ở set 3 và set 4

Thừa thắng xông lên, các cô gái Việt Nam tiếp tục chơi thăng hoa trong set 4. Sau khi hai đội hòa 14-14, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một chuỗi lên điểm ấn tượng, trước khi kết thúc với chiến thắng cách biệt 25-17.

Ở set đấu quyết định, với tinh thần lên rất cao, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục dẫn điểm trước khi giành chiến thắng 15-13, chung cuộc thắng 3-2 trước Hàn Quốc. 

Cuộc lội ngược dòng đánh bại Hàn Quốc của Thanh Thúy và các đồng đội thực sự là một cơn địa chấn trên đất Thái Lan. Với kết quả này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội rất lớn đứng đầu bảng C bởi hai đối thủ còn lại đều khá "mềm". Trận đấu tiếp theo của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Uzbekistan vào lúc 18h ngày 31/8.

Chiến thắng đầy cảm xúc của các cô gái Việt Nam

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 khởi tranh từ ngày 30/8 - 6/9 với 14 đội tham dự chia làm 4 bảng, trong đó Việt nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Uzbekistan và Đài Loan (Trung Quốc).

Vòng bảng diễn ra theo thể thức vòng tròn tính điểm 1 lượt. Đội giành chiến thắng 3-0, 3-1 sẽ nhận được 3 điểm, thắng 3-2 nhận 2 điểm, thua 2-3 nhận 1 điểm. Top 3 đội có thành tích cao nhất giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 giành quyền tham dự FIVB Championship 2025.

Theo Đại Nam (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-gay-dia-chan-truoc-han-quoc-2183731.html