Hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại Saudi Arabia khép lại với những con số thống kê đầy ấn tượng và một vị trí trong top 3 đội mạnh nhất châu lục.

25-1769334507-u23-viet-nam-ghi-nhieu-ban-thu-hai-o-giai-chau-a-vuot-ca-cac-ong-lon.jpg

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đoàn quân áo đỏ không chỉ giành huy chương đồng mà còn thiết lập kỷ lục mới với 10 pha lập công, trở thành thành tích ghi bàn tốt nhất trong lịch sử các lần tham dự sân chơi U23 châu Á của bóng đá Việt Nam.

Ngay từ giai đoạn vòng bảng, U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh áp đảo để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang-sik khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Jordan, tiếp đà thăng hoa khi vượt qua Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 và đánh bại chủ nhà Saudi Arabia 1-0.

Bước vào vòng tứ kết, bản lĩnh của các cầu thủ trẻ tiếp tục được thử thách trong cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở suốt 120 phút với UAE, kết thúc bằng chiến thắng kịch tính 3-2. Dù phải dừng bước tại bán kết trước U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã nhanh chóng lấy lại tinh thần trong trận tranh hạng ba. Sau màn rượt đuổi tỷ số hòa 2-2 đầy quả cảm trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã hạ gục đối thủ trên chấm luân lưu với tỷ số 7-6 để giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Điểm sáng rực rỡ nhất trong chiến tích lần này chính là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Dù gặp khó khăn về thể trạng và chỉ đá chính 2 trong tổng số 6 trận do chấn thương, Đình Bắc vẫn thể hiện hiệu suất đáng nể với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Thành tích này đã giúp anh xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu. Bên cạnh sự tỏa sáng của Đình Bắc, sức mạnh tấn công của U23 Việt Nam còn được đóng góp bởi Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Minh Phúc, Hiểu Minh và Lê Phát cùng một bàn phản lưới nhà từ phía đối thủ Kyrgyzstan.

Với tổng cộng 10 bàn thắng, U23 Việt Nam sở hữu hàng công mạnh thứ hai toàn giải, chỉ đứng sau nhà vô địch Nhật Bản (16 bàn). Con số này hoàn toàn vượt xa nhiều thế lực bóng đá châu Á như Hàn Quốc (8 bàn), hay Úc, Jordan và UAE (5 bàn). Thậm chí, đội Á quân là U23 Trung Quốc cũng chỉ có 4 pha lập công, kém xa thành tích của các học trò HLV Kim Sang-sik.

Kỷ lục 10 bàn thắng tại kỳ đại hội năm nay đã chính thức xô đổ cột mốc 8 bàn thắng mà thế hệ Thường Châu năm 2018 từng thiết lập.

PV (SHTT)