-
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội
Thể thao
24/04/2026 09:30Vé chung kết World Cup 2026 được rao giá hơn 60 tỷ đồng

Hiện tại, trên nền tảng bán lại của FIFA, có bốn tấm vé chung kết World Cup 2026 đang được rao bán với mức giá gây sốc: 2.299.998,85 USD cho mỗi vé. Điều đáng nói là mức giá hàng triệu đô này không dành cho các vị trí VIP ở khu vực trung tâm, mà thực tế chỉ thuộc khu vực khán đài thấp phía sau cầu môn. Con số này cao gấp hàng trăm lần so với giá gốc niêm yết ban đầu, tạo nên một sự chênh lệch khổng lồ và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Không chỉ dừng lại ở những tấm vé "siêu đắt đỏ", mặt bằng giá chung cho trận chung kết cũng bị đẩy lên mức phi mã. Một chiếc vé ở khu vực hỗ trợ tiếp cận đang được chào hàng với giá 207.000 USD, trong khi vị trí hạng hai ở tầng ba cũng chạm ngưỡng 138.000 USD. Ngay cả những vị trí thấp nhất, nằm sát nóc sân, cũng được ghi nhận ở mức khoảng 10.923 USD. Trong khi đó, trên website trực tiếp, FIFA vẫn đang bán vé chung kết với giá niêm yết là 10.990 USD.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng loạn giá này bắt nguồn từ việc thay đổi chính sách của FIFA. Khác với các kỳ World Cup trước đây vốn thường áp dụng giá trần cho vé chuyển nhượng, tại kỳ đại hội năm 2026, FIFA đã quyết định không giới hạn giá bán lại. Tổ chức lý giải rằng thị trường vé thứ cấp tại khu vực Bắc Mỹ quá rộng lớn và khó kiểm soát; nếu áp giá trần, các hoạt động đầu cơ sẽ tràn sang các nền tảng bên ngoài như StubHub.
Đáng chú ý, dù không trực tiếp đặt giá bán trên hệ thống Resale/Exchange Marketplace, FIFA vẫn thu lợi nhuận đáng kể từ sự biến động này. Theo quy định, tổ chức này thu 15% phí từ người mua và 15% phí từ người bán cho mỗi giao dịch thành công. Như vậy, nếu một tấm vé trị giá 2,3 triệu USD được sang tay, FIFA có thể thu về khoảng 690.000 USD chỉ riêng tiền phí dịch vụ.
- Nguyên nữ Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội bị bắt giam vì bỏ lọt khoản tiền đánh bạc hơn 89 tỷ đồng (14 phút trước)
- Bom tấn chuyển nhượng hè 2026: Barcelona "chơi tất tay" với siêu đề nghị 150 triệu euro cho Julian Alvarez (39 phút trước)
- Lời thú nhận của người vợ cũ vừa bị bắt vì liên quan vụ thi thể chia đôi, giấu trong tủ đông 15 năm (43 phút trước)
- Vụ dàn cảnh móc túi tại Liên Hoa Bảo Tháp: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú, hé lộ đường dây 31 người (50 phút trước)
- Nữ nghi phạm bị FBI truy tìm gắt gao, treo thưởng gần 3,9 tỷ để bắt, hiện đang trốn ở Việt Nam? (54 phút trước)
- Siết chặt an toàn bay từ 1/7: Hành khách tuyệt đối không được sử dụng sạc dự phòng trên máy bay (1 giờ trước)
- Hai sắc thái trái ngược của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Apple sắp tăng giá loạt sản phẩm (1 giờ trước)
- Mazda CX-5 có thể là mẫu xe hybrid rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Tucson và CR-V "toát mồ hôi" (1 giờ trước)
- Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với Phùng Thiệu Phong (1 giờ trước)