Cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33.

Chiều 11/12, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối ngày 9/12, Ban tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan sử dụng kỹ xảo mô phỏng bản đồ các quốc gia khu vực, ở phần hiển thị bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc.

11-1765449311-viet-nam-lam-viec-voi-ban-to-chuc-sea-games-ve-sai-sot-ban-do-trong-le-khai-mac.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan về sai sót nói trên.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế", Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ.

SEA Games là đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được tổ chức hai năm một lần, quy tụ các vận động viên xuất sắc của 11 quốc gia trong khu vực. Sự kiện thường diễn ra vào các năm lẻ, bao gồm nhiều môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic, ASIAD cùng một số môn thể thao đặc thù của từng nước đăng cai.

Qua hơn 66 năm, SEA Games được xem là biểu tượng của tinh thần hữu nghị khu vực, là sân chơi quan trọng để các nền thể thao Đông Nam Á phát triển và khẳng định bản sắc.

PN (SHTT)