-
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong -
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư
Thể thao
07/11/2018 16:26Vua phá lưới AFF Cup 2018: Cuộc đua của Anh Đức
Nguyễn Anh Đức (Việt Nam)
Trong nhiệm kỳ của HLV Park Hang Seo, Anh Đức nhận được sự tin tưởng và có nhiều cơ hội thể hiện mình.
Trang chủ AFF Suzuki Cup 2018 đánh giá chân sút của CLB Bình Dương là một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất giải đấu.
Anh Đức, 33 tuổi, là thành viên lớn nhất trong tập thể đội tuyển Việt Nam còn rất trẻ, với 15 cầu thủ trong độ tuổi U23.
Kinh nghiệm và khả năng tì đè của Anh Đức là điểm mạnh, hứa hẹn giúp anh có cơ hội bùng nổ trong các trận đấu sắp tới.
Bên cạnh đó, Việt Nam gặp các đối thủ không quá mạnh ở vòng bảng, như Lào và Campuchia, giúp Anh Đức có cơ hội để tỏa sáng.
Adisak Kraisorn (Thái Lan)
Đội tuyển Thái Lan không thể mang đến AFF Cup 2018 nhiều nhân tố quan trọng, do vướng mắc với các CLB.
Trong bối cảnh ấy, Adisak Kraisorn được xem như thủ lĩnh hàng công, niềm hy vọng của Thái Lan để tìm kiếm bàn thắng.
Adisak là thành viên đội hình U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2013, và vô địch AFF Cup 2014.
Cầu thủ 27 tuổi này được đánh giá cao về nhiều mặt, đặc biệt là sự toàn diện về kỹ thuật.
Alberto Goncalves, biệt danh Beto (Indonesia)
Beto nằm trong số những cầu thủ lớn tuổi nhất AFF Cup 2018. Anh bước vào giải đấu với việc sắp đón sinh nhật thứ 38 (31/12).
Lớn về tuổi đời, nhưng Beto chỉ là tân binh của đội tuyển Indonesia. Anh ra mắt tháng trước, khi 2 bàn sau 2 trận đấu.
Trước đó, Beto thi đấu khá nổi bật khi được tăng cường cho U23 Indonesia tranh tài ở Asiad 2018.
Beto là một sản phẩm nhập tịch của Indonesia. Cầu thủ người gốc Brazil được kỳ vọng tạo ra khác biệt cho các trận đấu khu vực Đông Nam Á.
Safawi Rasid (Malaysia)
Một viên ngọc của bóng đá Malaysia cũng như khu vực Đông Nam Á.
Safawi Rasid đã có một năm 2018 rực sáng về mặt cá nhân.
Đầu tiên, anh ghi 2 bàn ở giải U23 châu Á. Mới đây, Safawi tiếp tục gây ấn tượng với 4 bàn thắng tại Asiad 2018.
Sở trường tiền đạo cánh, nhưng Safawi Rasid được phép chơi tự do, thường xuyên bó vào trung tâm hoạt động như một chân sút ảo.
Mới 21 tuổi, nhưng Safawi Rasid là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Malaysia, trên hành trình tìm kiếm chức vô địch thứ 2 trong lịch sử AFF Cup.
Theo Kim Ngọc (Thể Thao VietNamNet)
- Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm (1 giờ trước)
- Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói (2 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong (2 giờ trước)
- Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất (2 giờ trước)
- Môn thể thao mới Teqball mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- Trang chủ Quả Bóng Vàng tôn vinh Lionel Messi: Đẳng cấp định đoạt ở tuổi 39 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu (2 giờ trước)
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (2 giờ trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (3 giờ trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (3 giờ trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (3 giờ trước)